Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2021):

Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

  • 08:28 | Thứ Hai, 06/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã có nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
 
Về xã Sơn Lộc (Bố Trạch), nhiều người ngỡ ngàng vì sự thay đổi của vùng đất này. Những con đường đất đến mùa mưa lũ lầy lội, khó đi, nay được bê tông hóa, cơ sở hạ tầng trên địa bàn được xây dựng khang trang, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của Hội CCB xã.
 
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lộc cho biết: Trong những năm qua, các hội viên CCB xã đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM. Tính đến nay, bình quân mỗi hội viên đã đóng góp 5 triệu đồng, trồng trên 100 cây xanh, quản lý đoạn đường hơn 3km…
Cán bộ, hội viên CCB xã Võ Ninh tham gia trồng cây xanh ven các tuyến đường.
Cán bộ, hội viên CCB xã Võ Ninh tham gia trồng cây xanh ven các tuyến đường.
Những đóng góp tích cực của mỗi cán bộ, hội viên CCB đã góp phần giúp xã Sơn Lộc về đích NTM cuối năm 2021. Mặc dù xã đã về đích NTM, nhưng thời gian tới, cán bộ, hội viên Hội CCB sẽ tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân duy trì, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được.
 
Để phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB huyện Bố Trạch đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động làm đường giao thông nông thôn, kênh nương nội đồng; cán bộ, hội viên đã tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, hội viên CCB huyện đã hiến 300m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng và tham gia 543 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1,5km đường giao thông nông thôn, 18,9km kênh mương thủy lợi nội đồng, tham gia trồng 9.600 cây xanh ở đường thôn, ven sông… Đến nay, toàn huyện có 15 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã Đại Trạch và Đồng Trạch đang phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, xã Thanh Trạch xây dựng NTM kiểu mẫu.
 
Về đích NTM năm 2016, xã Võ Ninh (Quảng Ninh) đang phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, tiến lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Sự thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của Hội CCB xã. Ông Đoàn Hồng Thụ, Chủ tịch Hội CCB xã Võ Ninh cho biết: Hội hiện có 750 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội.
 
Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao, năm 2021, hội viên CCB xã đã đóng góp trên 760 ngày công lao động, phá dỡ 830m tường rào, trồng trên 60 cây bằng lăng, tường vi và đóng góp gần 400 triệu đồng cùng nhân dân và các đoàn thể xây dựng NTM nâng cao.
 
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB huyện Quảng Ninh chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", trong đó tập trung xây dựng các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong năm 2021, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, các loại tài sản quy thành tiền trị giá gần 1,4 tỷ đồng, 2.560 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, đào đắp 678m đường giao thông nội đồng…
 
Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phong trào trong cán bộ, hội viên. Qua đó, nhiều cán bộ, hội viên đã gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM như: Tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, giúp nhau phát triển kinh tế… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, CCB toàn tỉnh đã hiến 7.158m2 đất, chặt phá 500 cây, phá dỡ 417m hàng rào, đóng góp trên 3,2 tỷ đồng và 5.560 ngày công lao động, ủng hộ vật chất trị giá 755 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp, làm mới 15,7km đường giao thông nông thôn, 5km kênh mương nội đồng, 9 cầu cống và xây dựng trường học, nhà văn hóa…
 
Ông Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện phong trào xây dựng NTM, Hội CCB tỉnh còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác. Đồng thời, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần tạo nên những thành công của chương trình NTM trên địa bàn tỉnh.
 
Phạm Hà

tin liên quan

PC Quảng Bình: Tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII"

(QBĐT) - Trong khuôn khổ các hoạt động nhân Tháng Tri ân khách hàng năm 2021, ngày 5-12, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII". 

"Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

(QBĐT) - Hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ huyện Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn.

Người cán bộ hết lòng vì công tác hội

(QBĐT) - Gắn bó với công tác Hội Phụ nữ từ nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Liên Anh (SN 1985), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội cũng như phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.