Đại hội đại biểu Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII

  • 09:35 | Chủ Nhật, 05/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4-12, Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2021-2026). 
 
Nhiệm kỳ VI (2014-2020), HĐH Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thiện quy chế hoạt động của hội, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội; kiện toàn, tái lập HĐH Quảng Trạch - Ba Đồn và HĐH Bố Trạch. 
 
Cùng đó, cho phép thành lập Câu lạc bộ (CLB) Golf Quảng Bình tại TP.HCM; hỗ trợ HĐH  huyện Lệ Thủy thành lập CLB Doanh nhân và CLB Hò khoan Lệ Thủy. 
 
HĐH tỉnh cũng chỉ đạo kiện toàn bốn nghĩa trang của Quảng Bình tại TP.HCM do HĐH tỉnh quản lý và hàng năm cùng chính quyền TP.HCM tổ chức giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM nhiệm kì 2021-2026 ra mắt.
Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội.
Đặc biệt, các huyện hội, thành phố, thị xã, các CLB, các tấm lòng hảo tâm cùng các hội viên đóng góp tiền, hiện vật và tổ chức đoàn cứu trợ hướng về quê nhà khi có thiên tai, bão lũ. Riêng đợt lũ năm 2020, các hội đã quyên góp và kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp khoảng 10 tỉ đồng cùng các vật dụng, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con quê hương và con em tỉnh nhà đang học tập tại TP. HCM. 
 
Thời gian tới, hội tập trung tổ chức các hoạt động đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa trong cộng đồng người Quảng Bình sinh sống, học tập và làm việc tại TP. HCM. Đồng thời, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương Quảng Bình, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực vượt khó góp phần xây dựng TP. HCM và quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
 
Đại hội đã hiệp thương và đề cử ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 34 thành viên, trong đó ông Mai Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ BCH Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐH huyện Quảng Trạch - Ba Đồn tại TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh. 
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM trao 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình.
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh trao 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình.
Dịp này, HĐH cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ VI; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ bà con trong đợt dịch Covid-19.
  
HĐH tỉnh Quảng Bình tại TP.HCM cũng đã trao 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình.
 
Phong Điền

tin liên quan

"Ánh sáng vùng biên" về với bà con Vân Kiều

(QBĐT) - Từ ngày 27 đến 29-12, Đồn Biên phòng Làng Mô, BĐBP tỉnh Quảng Bình và chính quyền xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh cùng với Hội thiện nguyện "Từ bi hỷ xả" tiếp tục mang hệ thống đường điện "Ánh sáng vùng biên" về với bản Hôi Rấy, bản Nước Đắng.

Từ ngày 5 đến 10-12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5 đến 10-12, khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Huy động hơn 3,6 tỷ đồng tại ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"

(QBĐT) - Ngày 3-12, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện tổ chức phát động ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo".