Đồng chí Đinh Minh Thử tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh

  • 17:07 | Thứ Năm, 25/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 25-11-2021, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu và tổng kết công tác Hội NCT nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và 132 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội NCT tiêu biểu.

Đồng chí đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Hội NCT.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Hội NCT.

Thời gian qua, các cấp Hội NCT đã bám sát nhiệm vụ, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của TƯ Hội NCT, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt.... Từ đó, đã động viên đông đảo hội viên NCT tham gia hoạt động hội và phong trào "Tuổi cao, gương sáng".

Phát huy vai trò NCT, các hội viên đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Nhiệm kỳ qua, NCT đã cung cấp trên 8.450 nguồn tin, trong đó có trên 2.400 nguồn tin có giá trị phục vụ lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. 

Đại diện lãnh đạo TƯ Hội NCT trao kỷ niệm chương cho những cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trao thi đua của hội.
Đại diện lãnh đạo Hội NCT Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam" cho các cá nhân.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 50.000 NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có trên 7.600 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp; có hơn 1.140 NCT làm chủ trang trại, gia trại, chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp hội NCT đã thực hiện có hiệu quả 2 chương trình công tác lớn: Bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và đô thị văn minh; xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ hội ngày càng được nâng lên.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động Hội NCT; đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa Hội NCT với các ngành và đoàn thể; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội NCT; quan tâm nhiều hơn đến các nhu cầu cơ bản của NCT; thông qua các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội NCT ngày càng vững mạnh...

Đại diện lãnh đạo Hội NCT Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại diện lãnh đạo Hội NCT Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Dịp này, TƯ Hội NCT tặng bằng khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao- gương sáng” nhiệm kỳ 2016-2021, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam" cho 46 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 17 thành viên. Đồng chí Đinh Minh Thử tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh.
 
 
Hiền Phương
 

tin liên quan

Lệ Thủy: Chi trả trên 2,2 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(QBĐT) - Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Lệ Thủy đã cơ bản chi trả xong số tiền trên 2,2 tỷ đồng cho gần 2.000 đối tượng.

Quy định về đổi, trả hoặc bảo lưu vé tàu Tết năm 2022

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, với hình thức trả vé, hành khách sẽ thanh toán phí trả vé theo quy định và đường sắt sẽ hoàn lại tiền cho hành khách sau 90 ngày tính từ ngày trả vé. Thời gian và mức phí đổi, trả vé tàu Tết  trong thời gian cao điểm Tết, sẽ áp dụng phí đổi, trả vé là 30% giá tiền in trên Thẻ đi tàu.

Đội 589 phát hiện thêm một hài cốt liệt sỹ

(QBĐT) - Ngày 24-11, tại địa bàn thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, cán bộ, nhân viên Đội 589, BCH Quân sự tỉnh đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sỹ.