Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

  • 14:47 | Thứ Năm, 21/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) và tiếp dân, xử lý đơn thư tổ chức vào sáng nay, 21-10.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Bố Trạch đã tập trung đẩy mạnh việc rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Đối với một số trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục rà soát, nắm chắc và chỉ đạo UBND huyện, các ban, ngành liên quan, cấp ủy cơ sở tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời có kế hoạch phân loại, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng tụ tập, tham gia nhóm khiếu kiện đông người, vượt cấp…

Đồng chí Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch báo cáo tình hình công tác Nội chính, PCTN, CCTP 9 tháng năm 2021
Đồng chí Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch báo cáo tình hình công tác nội chính, PCTN, CCTP 9 tháng năm 2021

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, địa phương đã kiểm soát hiệu quả tình trạng nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở trên tuyến biên giới đất liền. An ninh tôn giáo, an ninh nông thôn cơ bản ổn định, một số địa bàn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp đã được lực lượng chức năng nắm chắc và có phương án xử lý.

Trên địa bàn cũng đã xảy ra 50 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 5 người; trên 70 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường… Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Đồng chí Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Lương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo CCTP huyện đã bám sát tình hình, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện. Công tác xét xử được đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đã tổ chức 7 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần CCTP, vượt chỉ tiêu 2 phiên tòa. Công tác PCTN được tiếp tục đẩy mạnh. Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện công khai, minh bạch với 100% số người trong diện kê khai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Đại biểu tham dự buổi làm việc
Đại biểu tham dự buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những kết quả chung của toàn huyện, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh tôn giáo… Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung huyện Bố Trạch cần tập trung chỉ đạo trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; một số vụ việc cần tăng cường phối hợp liên ngành, quan tâm giải quyết…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ huyện đã đề ra, đồng thời lưu ý huyện triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới. Đồng chí yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác nội chính, PCTN, CCTP trong thời gian tới.

Lĩnh vực công tác nội chính, đồng chí Nguyễn Lương Bình yêu cầu địa phương tiếp tục rà roát lại những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, có nguy cơ phát sinh, báo cáo Ban Nội chính để có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với quyết tâm huy động toàn lực giải quyết dứt điểm các vụ việc. Trong công tác xử lý đơn thư, cần xem xét thành lập tổ giúp việc để tăng hiệu quả tiếp nhận, giải quyết, hạn chế chồng chéo.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu lực lượng chức năng huyện Bố Trạch tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; khẩn trương triển khai Chỉ thị 26 và Quyết định 04 của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Trong công tác PCTN, ngoài kế hoạch kiểm tra toàn khóa và hàng năm, mỗi năm cần tiến hành ít nhất 1 cuộc kiểm tra. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng hoạt động hậu kiểm. Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, cần kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tạo sự ổn định, đồng thuận trong xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 Ngọc Mai

tin liên quan

Trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

(QBĐT) - Trong 2 ngày 20 và 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã đi thăm và trao hỗ trợ cho 454 hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa.
 

Khẩn trương ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Xã hội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội hoặc Nghị quyết về KT-XH giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch.
 

Trợ giúp nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội

(QBĐT) - Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quảng Ninh đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.