Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

  • 14:01 | Thứ Tư, 27/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 27-10, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa VI (lần thứ 15) nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI bàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI bàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 5/8 huyện (Lệ Thủy, Minh Hóa, TP. Đồng Hới, Quảng Ninh, Quảng Trạch) và 1/5 đơn vị trực thuộc (Trường cao đẳng kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình) tổ chức thành công đại hội Hội CTĐ nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm: Tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban hậu cần và tuyên truyền để chuẩn bị các nội dung, hoạt động của Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội CTĐ tỉnh thông qua một số nội dung: Báo cáo của Ban Chấp hành Hội CTĐ khóa VI tại Đại hội đại biểu Hội CTĐ toàn tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026; đề án tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Theo đó, dự kiến đại hội Hội CTĐ tỉnh tổ chức cuối tháng 11-2021 và để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng 2 phương án tổ chức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, văn bản; tập trung nêu lên những kinh nghiệm, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Phan Văn Cầu tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành và tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản, tài liệu phục vụ Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng thời, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh căn cứ báo cáo tổng hợp các ý kiến của các Hội CTĐ huyện, thị xã, thành phố để chỉnh sửa dự thảo các báo cáo trình đại hội; bám sát kế hoạch tổ chức Đại hội và xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CTĐ nhiệm kỳ 2021-2026 đúng theo Điều lệ hội, phù hợp tình hình thực tế của tổ chức hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026…
 
N.L

tin liên quan

Hội thảo trực tuyến phổ biến chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(QBĐT) - Sáng nay, 27-10, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam​ tổ chức hội thảo trực tuyến phổ biến chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và phổ biến ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Health.

"Thùng ve chai nghĩa tình"

(QBĐT) - Để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trước thềm năm học mới, Đoàn xã Cảnh Dương đã triển khai thực hiện mô hình "Thùng ve chai nghĩa tình". Từ hàng chục kg rác thải nhựa, sách báo cũ thu gom được, các đoàn viên thanh niên đã giúp nhiều học sinh khó khăn có thêm cơ hội đến trường.

Kịp thời thả về biển một cá thể rùa nặng 120kg

(QBĐT - Sáng nay, 27-10, thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (huyện Quảng Trạch) cho biết, lực lượng của đơn vị đã cùng với ngư dân thả một cá thể rùa mắc lưới trở lại biển.