Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận nhiều ý kiến về kinh tế-xã hội và các dự án luật

  • 18:03 | Thứ Năm, 21/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 21-10, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách chủ trì với sự tham gia của các đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong phiên thảo luận tại tổ
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phiên thảo luận tại tổ

Buổi sáng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Đại biểu Nguyễn Minh Tâm thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Trên cơ sở tình hình thực hiện tại địa phương và nhận định của Chính phủ, các đại biểu đã làm rõ thêm các nội dung trong phát triển KT-XH, phòng, chống dịch bệnh.

Các đại biểu đã đề cập đến các giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”; các chính sách hỗ trợ lao động tự do, lao động về quê trong thời gian qua để bảo đảm ổn định tình hình. Đánh giá cao những nỗ lực, sự linh hoạt của Chính phủ trong điều hành phát triển KT-XH và phòng, chống dịch, đại biểu cũng có các ý kiến về kế hoạch phát triển KT-XH của Chính phủ, về tính bền vững của nguồn thu ngân sách.

Đại biểu đánh giá cao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong những tháng cuối, khi dịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đóng góp nhiều ý kiến về Luật Cảnh sát cơ động.
Đại biểu Nguyễn Tiến Nam đóng góp nhiều ý kiến về Luật Cảnh sát cơ động.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị báo cáo rõ hơn về tổng kinh phí 30.000 tỷ đồng chống dịch, hiện nguồn hỗ trợ của Quảng Bình đang ở mức rất thấp. Quảng Bình cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để tỉnh bảo đảm nguồn vắc-xin cho nhân dân, sớm đạt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, đại biểu cũng thống nhất với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, chính sách để phục hồi du lịch, về lao động, việc làm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ lao động di cư, đặc biệt là những tỉnh có khu công nghiệp...

Đại biểu Nguyễn Quang Minh thảo luận tại phiên họp.
Đại biểu Trần Quang Minh thảo luận tại phiên họp.

Buổi chiều, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và dự án Luật Cảnh sát cơ động, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức thảo luận ở tổ về hai dự án luật này.

Các ý kiến thảo luận đã khẳng định tầm quan trọng của các dự án luật. Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có nhiều nội dung liên quan Luật Sở hữu trí tuệ, yêu cầu sửa đổi Luật đặt ra gay gắt hơn.

Về Luật Cảnh sát cơ động, thực tiễn tình hình trong toàn quốc và Quảng Bình cho thấy, lực lượng này đóng vai trò ngày càng quan trọng, do đó việc ban hành Luật là rất cần thiết. Sau khi thảo luận, đóng góp nhiều nội dung cụ thể, các đại biểu cơ bản thống nhất với các dự án luật.

Ngày mai, 22-10, Quốc hội tiếp tục các nội dung thảo luận về các dự án luật, cơ chế chính sách đặc thù một số địa phương, các nội dung về bảo hiểm xã hội...

Ngọc Mai

tin liên quan

Đại hội Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

QBĐT) - Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Hới.

Thăm, tặng quà các cựu chiến binh tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2021), BCH Quân sự tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ và các cựu chiến binh từng tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển. 

Khẩn trương ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Xã hội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội hoặc Nghị quyết về KT-XH giao Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng chống dịch.