Chăm lo, hỗ trợ người yếu thế trong mùa dịch Covid-19

  • 14:37 | Thứ Ba, 14/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở trợ giúp xã hội (CSTGXH) trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, do nguồn lực còn nhiều hạn chế, để bảo đảm an toàn cho các đối tượng yếu thế giữa mùa dịch bệnh, các CSTGXH rất cần sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng...
 
Bảo đảm an toàn cho đối tượng
 
Ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh cho biết, trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 67 đối tượng là người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em mồ côi và đối tượng bảo trợ khẩn cấp. Xác định rõ đa số các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng là những người có nhiều bệnh lý nền, sức đề kháng yếu, nguy cơ lây nhiễm cao nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 càng phải thực hiện quyết liệt hơn.
 
Từ đầu mùa dịch đến nay, trung tâm đã chủ động tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 để các đối tượng biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân; đồng thời, thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn khu vực phòng ăn, phòng ở, nơi sinh hoạt chung. Đội ngũ cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng luôn được kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Đáng kể, đơn vị điều chỉnh chế độ sinh hoạt, tập luyện, nhất là bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày nhằm tăng cường sức đề kháng cho các đối tượng…
Kiểm tra sức khỏe các đối tượng tại Trung tâm BTXH tỉnh
Kiểm tra sức khỏe các đối tượng tại Trung tâm BTXH tỉnh
Những ngày này, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng (CS và PHCN) cho người tâm thần ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, còn nâng cao mức độ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và 133 đối tượng.
 
Trung tâm tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, như: Kiểm soát đo thân nhiệt, khai báo y tế; lập sổ theo dõi lịch trình di chuyển, thông tin về dịch tễ đối với người ra, vào; các đối tượng được bố trí nơi ở cách biệt, tránh tiếp xúc qua lại; tạm dừng hoạt động người thân vào thăm hỏi đối tượng; hạn chế giao dịch với người ngoài, trừ trường hợp khẩn cấp…
 
Anh Hoàng Tuấn Dũng, phụ trách Phòng Y tế của Trung tâm CS và PHCN cho người tâm thần chia sẻ, đơn vị tổ chức cho đối tượng lao động trị liệu, phục hồi chức năng, luyện tập thể dục-thể thao để duy trì sức khỏe, thể lực ổn định. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cho đối tượng tâm thần cũng được chú trọng trong thời gian giãn cách xã hội…
 
Hiện nay, Trung tâm CS và PHCN cho người tâm thần và Trung tâm BTXH đều phân chia nhân viên phục vụ đối tượng thành 2 ca làm việc 24/24 giờ trong vòng 14 ngày và thực hiện “3 tại chỗ”.
 
Những người được bố trí làm việc ở khu vực nào thì giới hạn phạm vi đi lại và không được rời khỏi nơi làm việc, nơi ở đã được bố trí. Trước khi đổi ca, nhân viên phải có xét nghiệm âm tính mới được vào làm việc. Công tác kiểm soát người ra vào được các CSTGXH siết chặt và khâu tiếp nhận nguồn thực phẩm được thực hiện khép kín, khử khuẩn trước khi nhận…
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Làng trẻ em SOS Đồng Hới cũng chủ động và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho 155 em nhỏ và 18 bà mẹ, bà dì trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
 
Các bà mẹ, bà dì được cập nhật thông tin về dịch bệnh cũng như các phương án đối phó kịp thời, đầy đủ thông qua nhóm zalo của làng. Đặc biệt, các bà mẹ và nhân viên giáo dục đã bám sát lịch cụ thể và nhắc nhở việc học tập. Các con cũng được khuyến khích tham gia các lớp học online do các tình nguyện viên giảng dạy với các môn, như: Toán, Văn, Tiếng Anh…
 
Cháu Lê Thị Vân Anh (14 tuổi), thành viên Nhà hoa Thược dược, Làng trẻ em SOS cho hay: “Trong mùa dịch, việc duy trì học tập theo nhóm nhỏ giúp chúng cháu dễ dàng tiếp thu kiến thức, cũng như các kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19…”.
 
Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Trưởng phòng BTXH, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐ-TB-XH, nhằm bảo đảm an toàn cho các đối tượng, sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các CSTGXH chủ động xây dựng các phương án, kịch bản và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, toàn bộ các CSTGXH chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Ngoài ra, mỗi cán bộ, nhân viên các cơ sở cũng phát huy tinh thần chăm sóc, bảo đảm an toàn cho đối tượng như người thân...
 
Mong được tiếp sức trong mùa dịch
 
Đối với người già, trẻ nhỏ bị khuyết tật, việc chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này phải tiến hành thường xuyên, liên tục và chế độ dinh dưỡng, thuốc men cũng khác biệt so với ngày thường. Để có thêm điều kiện, nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19, theo ông Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh, ngoài sự quan tâm của Nhà nước, trung tâm rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia, hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm, thuốc men…
Trung tâm CS-PHCN cho người tâm thần cấp phát khẩu trang cho các đối tượng khi thăm khám định kỳ
Trung tâm CS-PHCN cho người tâm thần cấp phát khẩu trang cho các đối tượng khi thăm khám định kỳ
Đồng quan điểm này, ông Ngô Văn Hóa, Giám đốc Trung tâm CS và PHCN cho người tâm thần chia sẻ thêm, các CSTGXH hiện nay mong muốn được quan tâm thực hiện việc xét nghiệm, test nhanh cho nhân viên trước khi thay đổi ca làm việc, bởi đây cũng là một trong những giải pháp để kịp thời phát hiện, tránh lây lan dịch bệnh vào các trung tâm.
 
“Kinh phí của tổ chức SOS cấp cho trẻ ăn hàng ngày là rất thấp (trung bình 20.000 đồng/ngày) nên hàng năm, Làng trẻ em SOS Đồng Hới phải đề nghị UBND tỉnh cấp bù thêm để bảo đảm bữa ăn cho trẻ. Tuy nhiên, năm 2021, làng chỉ mới nhận được cấp bù 6 tháng đầu năm (từ tháng 1-6) còn tiền cấp bù 6 tháng cuối năm đến nay chưa được cấp.
 
Trong khi đó, do giãn cách xã hội, công tác cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu gặp khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng bữa ăn hàng ngày của trẻ. Mặt khác, năm học mới 2021-2022 vừa mới bắt đầu, các trẻ học lớp 9 và 12 đã bắt đầu học online theo chương trình của nhà trường, nhưng hiện mỗi nhà gia đình nuôi dạy từ 7-10 trẻ và chỉ được trang bị một máy vi tính…”, ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới trăn trở…
 
Về những vấn đề trên, ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho rằng, việc duy trì các hoạt động kinh tế-xã hội trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài là khó khăn chung của toàn xã hội. Bởi vậy, trước mắt, các CSTGXH cần chủ động tăng gia sản xuất để có thêm nguồn thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng cho các đối tượng; đồng thời, tranh thủ các mối quan hệ xã hội để huy động thêm các nguồn lực trợ giúp...
 
“Với trách nhiệm quản lý nhà nước, Sở LĐ-TB-XH sẽ tham mưu để cân đối nguồn kinh phí chi cho các đơn vị trong năm 2021 sao cho hợp lý, hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất, trong mọi hoàn cảnh, các trung tâm BTXH phải chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác...”, ông Trịnh Đình Dương nhấn mạnh.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 CSTGXH, trong đó, 3 cơ sở công lập (Trung tâm BTXH, Trung tâm CS và PHCN cho người tâm thần, Cơ sở cai nghiện ma túy) và 3 cơ sở ngoài công lập (Làng trẻ em SOS Đồng Hới, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi Mái ấm hy vọng Quảng Trạch, Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật Hiền Ninh). Các CSTGXH đang nuôi dưỡng, chữa trị cho gần 520 đối tượng BTXH, gồm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật…
 
Thùy Lâm