.
LĐLĐ tỉnh:

Góp sức chống dịch Covid-19 cùng LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

.
16:14, Thứ Tư, 04/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 4-8, ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, LĐLĐ tỉnh đã có Công văn số 1056/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ gửi Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động TP. Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nội dung công văn cho biết, TP. Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất. Tính từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4, bắt đầu từ ngày 27-4 đến nay (4-8), toàn thành phố có trên 100.500 ca nhiễm trong cộng đồng, hàng chục nghìn đoàn viên, công nhân lao động phải điều trị do dương tính với SARS-CoV-2 hoặc đang phải cách ly trong các điểm phong tỏa, khu vực cách ly. Đã có hàng trăm doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động. 
 
Để chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà TP. Hồ Chí Minh đang phải gánh chịu bởi dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội công đoàn Quảng Bình đến LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh để cùng chung tay, góp sức giúp đỡ, động viên kịp thời đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn.
 
Do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, số tiền này sẽ được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chuyển qua tài khoản của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh.
 
Cát Nhiên
 
 
,
  • Cột biển báo giao thông bị gãy đổ

    (QBĐT) - Tại ngã ba giao nhau giữa đường F325 và đường Trịnh Công Sơn, phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới), cột biển báo giao thông chỉ dẫn tên đường đã bị gãy đổ.
     
    04/08/2021
    .
  • Petrolimex Quảng Bình góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

    (QBĐT) - Cùng với thực hiện nhiệm vụ kép vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Công ty xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình) đã có nhiều hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp "Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19".

    04/08/2021
    .
  • Áp thấp nhiệt đới đã thành bão số 4

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn Quốc gia, sáng 4-8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành bão số 4 năm 2021 và có tên quốc tế là LUPIT.

    04/08/2021
    .
  • Minh Hóa: Đề xuất thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với xã Dân Hóa

    (QBĐT) - Sáng 4-8, ông Đinh Tiến Dũng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Hóa cho biết, trước tình hình tiếp tục xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, UBND huyện Minh Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới.
     
    04/08/2021
    .
  • HTX Tuấn Linh: Thi đua sản xuất theo lời Bác dạy

    (QBĐT) - Khắc ghi lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước, trải qua 6 năm hình thành và phát triển, Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh (HTX Tuấn Linh), xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, đã luôn nỗ lực, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh (SXKD).

    04/08/2021
    .
  • Đồng hành cùng bà con nơi "tâm dịch"

    (QBĐT) - Sau 3 ngày triển khai, đường dây nóng 1800 8073 hỗ trợ bà con lao động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 đã kết nối thành công trên 5.000 cuộc gọi.

    03/08/2021
    .
  • Minh Hóa: Xe container lại lao xuống vực tại một địa điểm trên quốc lộ 12A

    (QBĐT)- Chiều 3-8, thượng úy Cao Hùng Thuận, Phó trưởng Công an xã Hóa Thanh (Minh Hóa) cho biết, trên quốc lộ 12A, đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một xe container chở trái cây lao xuống vực.

    03/08/2021
    .
  • Thư cảm ơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình

    (QBĐT) - Ngày 30-7-2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Bình đã có thư cảm ơn và tri ân gửi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2021). Nội dung thư như sau: 

    03/08/2021
    .