Triển khai chương trình nhắn tin ủng hộ các nạn nhân da cam

  • 14:30 | Thứ Năm, 15/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm nhắn tin ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với cú pháp: DA CAM hoặc DACAM hoặc DC gửi 1409.
(Nguồn: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam)
(Nguồn: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam)
Nhằm vận động nguồn lực tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam), Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2021 từ ngày 11-7-2021 đến hết ngày 10-9-2021.
 
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trên cả nước tiếp tục nhắn tin ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với cú pháp: DA CAM hoặc DACAM hoặc DC gửi 1409 (20.000 đồng/ tin nhắn).
 
Năm 2021, chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhằm vận động nhân dân cả nước ủng hộ, hỗ trợ các chi phí khám, chữa bệnh; chi phí học nghề, sửa chữa, xây nhà, tặng quà cho các nạn nhân nghèo, khó khăn trên cả nước.
 
Theo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, năm 2020, chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” (triển khai từ ngày 9-3 đến ngày 8-5-2020) đã tiếp nhận hơn 53.000 tin nhắn tương đương hơn 1 tỷ đồng.
 
Toàn bộ số tiền này đã được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sử dụng cho các hoạt động: hỗ trợ 50 triệu đồng cho một gia đình nạn nhân ở tỉnh Tuyên Quang làm nhà; thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân dịp Tết hằng năm với tổng số tiền 276 triệu đồng; hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng mưa lũ ở 6 tỉnh, thành miền Trung với tổng số tiền 970 triệu đồng.
 
Việt Nam hiện có hàng triệu nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Họ mang trong mình nhiều bệnh tật hiểm nghèo, những nỗi đau về cả thể xác và tinh thần không biết bao giờ dứt. Do đó, rất cần những sự chia sẻ và chung tay của toàn xã hội để nạn nhân da cam phần nào vơi bớt nỗi đau.
 
Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” là một trong những chương trình có ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm chung tay cùng toàn xã hội trong công tác nhân đạo để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn./.
 
Theo Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)