Lệ Thủy: Quyên góp 137 tấn hàng và 334 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch

  • 15:30 | Thứ Tư, 21/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 21-7, ông Nguyễn Phúc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy cho biết, trong hơn 2 tuần, nhân dân trên địa bàn huyện đã quyên góp được 137 tấn hàng và 334 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19. 
Người dân huyện Lệ Thủy gom hàng ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch
Người dân huyện Lệ Thủy gom hàng ủng hộ các tỉnh phía Nam chống dịch
Sau khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, huyện Lệ Thủy đã phát động toàn dân quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ bà con vùng tâm dịch. Tính đến ngày 21-7-2021, đã có 19/26 xã, thị trấn tổ chức quyên góp được 134 tấn hàng có trị giá 1,9 tỷ đồng và 334 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ đồng bào. 
 
Các mặt hàng được quyên góp chủ yếu như: rau, củ, quả, gạo, trứng, hải sản đã qua chế biến, đậu lạc… Địa phương quyên góp nhiều nhất là xã An Thủy với 16,8 tấn hàng (trị giá 400 triệu đồng), xã Sơn Thủy quyên góp được 15 tấn (trị giá khoảng 230 triệu đồng), xã Thanh Thủy trên 15 tấn (trị giá khoảng 200 triệu đồng), xã Xuân Thủy  13 tấn (trị giá khoảng 140 triệu đồng)…Riêng xã Phong Thủy đã vận động quyên góp được 200 triệu đồng tiền mặt và gần 10 tấn hàng. 
Xe hàng của xã Sơn Thủy đã được vận chuyển về các tỉnh phía Nam
Xe hàng của xã Sơn Thủy đã được vận chuyển về các tỉnh phía Nam
Hiện tất cả các mặt hàng là nhu yếu phẩm của bà con huyện Lệ Thủy đã được chuyển đến tận tay các bà con vùng dịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy vẫn tiếp tục kêu gọi bà con quyên góp nhu yếu phẩm và tiền mặt để ủng hộ bà con vùng dịch các tỉnh phía Nam…

X.V