Bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh

  • 17:26 | Thứ Tư, 21/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 21-7, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở KHCN tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở KHCN gắn biển trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy).
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở KHCN gắn biển trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Thủy (xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy).
Các nhà tình nghĩa được bàn giao gồm: nhà của bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Lăng Chùa, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy) và nhà của bà Dương Thị Chiến (thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh). 
 
Bà Thủy có chồng là bệnh binh (đã mất) và em trai chồng là liệt sỹ, bản thân bà Thủy cũng là thương binh và đang bị bệnh hiểm nghèo. Hiện, bà Thủy đang sống với con trai, không có công việc ổn định nên hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn.
 
Bà Chiến là thương binh, từng là thanh niên xung phong, công nhân quốc phòng Z-171 (thuộc xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới hiện nay), nghỉ hưu năm 1990. Hiện, bà Chiến bị tai biến đang sống với con gái, thuộc hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở KHCN trao tiền hỗ trợ và quà cho gia đình bà Dương Thị Chiến (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh).
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở KHCN trao tiền hỗ trợ và quà cho gia đình bà Dương Thị Chiến (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh).
Nhằm hỗ trợ các gia đình có ngôi nhà chắc chắn để sinh sống, thông qua LĐLĐ tỉnh, Bộ KHCN đã hỗ trợ gia đình bà Thủy và bà Chiến số tiền 100 triệu đồng/người để xây nhà mới.
 
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ KHCN, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở KHCN đã trao tiền hỗ trợ và gắn biển bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thủy và bà Dương Thị Chiến.
 
Được biết, 2 nhà tình nghĩa này được xây dựng trong thời gian gần 3 tháng, công trình được hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao cho các gia đình đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947-27-7-2021).
 
Lê Mai