Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình trao tặng giấy khen cho học sinh cứu người thoát khỏi đuối nước

  • 14:02 | Thứ Bảy, 05/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 4-6, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình đã đến nhà động viên và trao tặng giấy khen cho em Cao Anh Vũ, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình biểu dương hành động dũng cảm của em Cao Anh Vũ.
Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình biểu dương hành động dũng cảm của em Cao Anh Vũ.
Thay mặt lãnh đạo Sở GD-ĐT, bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc cùng đoàn công tác của sở; đại diện Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 đã đến động viên gia đình, đồng thời trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho em Cao Anh Vũ về hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đuối nước.
 
"Hành động dũng cảm của em Vũ, đã không một phút ngần ngại lao mình xuống sông cứu người bị nạn là rất đáng biểu dương, để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trong lứa tuổi thanh niên", bà Mai Thị Liên Giang nói.
Bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT cho em Vũ.
Bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình trao tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT cho em Vũ.
Như Báo Quảng Bình đưa tin, vào khoảng 8h30, ngày 1-6 trong lúc đang cào nghêu tại khu vực sông Gianh chảy qua thôn Thuận Hòa, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, em Cao Anh Vũ, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã phát hiện anh Phạm Văn Dũng đang cứu 2 em nhỏ đuối nước là Đinh Tuấn Kiệt và Phạm Thị Bích Thảo.
 
Không ngại nguy hiểm, Vũ đã kịp thời lao xuống sông đưa được em Đinh Tuấn Kiệt vào bờ an toàn. Sau đó, tiếp tục bơi ra cứu em Phạm Thị Bích Thảo đã chìm xuống nước, đưa vào bờ và hô hấp nhân tạo. Do đã kiệt sức sau khi liên tục bơi ra cứu 2 em nhỏ nên Vũ không thể cứu được anh Phạm Văn Dũng.
Em Cao Anh Vũ là tấm gương sáng, dũng cảm cứu người bị nạn.
Em Cao Anh Vũ là tấm gương sáng, dũng cảm cứu người bị nạn.
Sau khi ký quyết định tặng giấy khen cho em Vũ về hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước, Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho em Vũ về hành động dũng cảm nói trên.
 
A.T