Vận động người dân giao nộp cá thể rắn hổ mang chúa

  • 13:54 | Chủ Nhật, 02/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 2-5, Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị vừa tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn huyện giao nộp và thả một cá thể rắn hổ mang chúa thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB cần được bảo vệ.
Các lực lượng chức năng đang thả rắn về với môi trường tự nhiên
Các lực lượng chức năng đang thả rắn về với môi trường tự nhiên
Trước đó, ngày 25-4, anh M.H.Q, ở xã Kim Thủy khi đi rừng tình cờ bắt gặp một cá thể rắn hổ mang chúa dài khoảng 2m, nặng 3 kg bị mắc bẫy nên đã mang về. Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện và đến nhà anh Q. tuyên truyền, vận động nên anh đã tự nguyện giao nộp cá thể rắn cho lực lượng công an. Tại thời điểm giao nộp, tình trạng sức khỏe của cá thể rắn hổ mang chúa bình thường, ổn định. 
Cá thể rắn hổ mang chúa đã được thả ra
Cá thể rắn hổ mang chúa đã được thả ra
Ngay khi tiếp nhận, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Lệ Thủy đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong tiến hành thả cá thể rắn hổ mang chúa trên về môi trường tự nhiên bảo đảm an toàn.
 
X.V