Nhiều người dân tự nguyện giao nộp pháo trước đêm giao thừa

  • 19:13 | Thứ Năm, 11/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước thời điểm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã có nhiều người dân tại địa bàn TP. Đồng Hới tự nguyện mang pháo giao nộp tại cơ quan Công an và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là không đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.
 
Cụ thể, vào chiều ngày 11-2 (tức 30 tết), Công an phường Đồng Sơn đã vận động anh Trần Đình Chung, trú tại TDP 10, phường Đồng Sơn, tự nguyện giao nộp 03 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, tổng trọng lượng mỗi hộp 4,2kg; Công an phường Phú Hải đã vận động người dân giao nộp gần 200 viên pháo bi, tổng trọng lượng 1kg và 06 ống pháo hoa đại, tổng trọng lượng 1,2kg, 02 loại dao, kiếm tự chế. 
Người dân giao nộp pháo hoa nổ tại Công an phường Nam Lý.
Người dân giao nộp pháo hoa nổ tại Công an phường Nam Lý.
Công an phường Đồng Phú đã vận động anh Lê Thái Phương và anh Hà Huy Dũng, trú tại phường Đồng Phú tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống, 01 hộp pháo hoa nổ loại 1 ống, 01 hộp pháo hoa nổ loại 9 ống còn sử dụng được và 02 kiếm.
 
Cũng thông qua công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, anh Nguyễn Duy Sang, trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới và anh Nguyễn Lương Huy, trú tại TDP 2, phường Nam Lý, tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, chưa qua sử dụng tại Công an phường Nam Lý.
 
Công an xã Thuận Đức tuyên truyền, vận động anh Nguyễn Công Thiệu, ở thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức giao nộp 01 hộp pháo hoa loại 36 quả và 57 viên pháo bi; vận động anh Trương Tiến Hùng, trú tại thôn Thuận Phước tự nguyện giao nộp 09 ống pháo hoa nổ và 36 viên pháo bi; vận động anh Đặng Hồng Ninh giao nộp 03 kiếm tự chế.
Công an phường Đồng Phú vận động người dân giao nộp pháo trước thời điểm giao thừa.
Công an phường Đồng Phú vận động người dân giao nộp pháo trước thời điểm giao thừa.
Tính đến thời điểm này, Công an TP. Đồng Hới đã triển khai toàn bộ lực lượng cùng phối hợp với tổ tăng cường đảm bảo ANTT của Công an tỉnh và lực lượng địa phương bám sát tại các địa bàn để tham gia đảm bảo ANTT, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau đêm giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Quyết tâm của lực lượng Công an TP. Đồng Hới sẽ tập trung xử lý nghiêm đối với hành vi đốt pháo trái phép, qua việc bắt quả tang hoặc ghi hình để phạt nguội, đảm bảo tốt tình hình ANTT cho nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc.
 
Trần Tuấn