Khối thi đua các hội đặc thù:

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  • 15:04 | Thứ Hai, 18/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 18-1, Khối thi đua các hội đặc thù tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. 
 
Khối thi đua các hội đặc thù có 14 tổ chức hội hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm 2020, các đơn vị trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Các tổ chức hội luôn chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo được phát huy, nhân rộng. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của các đơn vị trên từng lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020. 
Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị.
Tiêu biểu là các phong trào: "San sẻ yêu thương-chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), "Phát triển kinh tế VAC và trang trại gắn với xây dựng vườn mẫu” (Hội Làm vườn), “Thi đua đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện" (Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ người tàn tật-trẻ mồ côi), "Khuyến học khuyến tài" (Hội Khuyến học), "Tuổi cao gương sáng" (Hội Người cao tuổi)...
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Khối thi đua các hội đặc thù tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng đơn vị văn hóa, nâng cao đời sống cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho những đơn vị lập thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất bầu Hội Khuyến học giữ cương vị trưởng khối trong năm 2021.
 
Nh.V