Đánh giá kết quả giai đoạn 1 Phi dự án "Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình"

  • 10:00 | Thứ Bảy, 16/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong 2 ngày, 14 và 15-1, Ban quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 1 Phi dự án “Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế tại Việt Nam (Save the Children International) tài trợ và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2. 

Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 1 Phi dự án “Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình” do Hội CTĐ tỉnh triển khai.
Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 1 Phi dự án “Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình” do Hội CTĐ tỉnh triển khai.
Phi dự án “Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình” do Hội CTĐ tỉnh triển khai thực hiện từ tháng 12-2020 đến ngày 2-2-2021 tại 10 xã trên địa bàn 2 huyện Tuyên Hóa (Thạch Hóa, Thanh Hóa, Đức Hóa, Tiến Hóa, Thuận Hóa) và Bố Trạch (Hưng Trạch, Liên Trạch, Phúc Trạch, Mỹ Trạch, Lâm Trạch). Tổng kinh phí giai đoạn 1 là trên 5 tỷ đồng.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các hoạt động đã triển khai ở giai đoạn 1, gồm: quy trình lựa chọn hộ hưởng lợi; cấp phát hàng dự án; truyền thông về vệ sinh nước sạch cho cộng đồng và trường học. 
 
Theo đó, đến thời điểm này, dự án đã hỗ trợ thiết thực, hiệu quả người dân các xã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt tháng 10-2020. Cụ thể, hoàn thành việc cấp phát hàng (1.000 bộ dụng cụ học tập; 1.750 thùng hàng gia đình; 500 bình lọc nước; 1.000 bộ vệ sinh cá nhân) và tiền mặt bảo đảm tuân thủ quy trình cấp phát với tổng số 2.233 hộ hưởng lợi; thông qua các cuộc cấp phát đã kết hợp truyền thông kiến thức phòng chống thiên tai, hướng dẫn người dân cách lắp đặt bình lọc nước và cách sử dụng để các mặt hàng có giá trị thiết thực với người hưởng lợi; người dân phấn khởi, đánh giá cao các phần hàng hỗ trợ và tích cực tham gia truyền thông về vệ sinh nước sạch...
 
Trên cơ sở những hoạt động đã triển khai, các đại biểu thảo luận, đóng góp những đề xuất, kiến nghị; đồng thời, Ban quản lý dự án giải đáp những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình thực hiện. Từ đó,  lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo và đưa ra phương án giải quyết hợp lý trong thời gian tới. 
 
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Phi dự án giai đoạn 1 “Cứu trợ ứng phó lũ, lụt tại tỉnh Quảng Bình” giúp các địa bàn hưởng lợi dự án có cơ hội đúc rút những kinh nghiệm, nhằm thực hiện các hoạt động dự án giai đoạn 2 đạt hiệu quả cao hơn. Qua đó, góp phần bổ sung thêm nguồn lực để nhân dân vùng lũ tiếp tục khắc phục hậu quả và trở lại cuộc sống bình thường.
 
 N.L