Chuyển biến tích cực trong quản lý trật tự đô thị

  • 08:13 | Thứ Ba, 19/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn TP. Đồng Hới  thường xuyên tăng cường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự đô thị. Nhờ đó, công tác này ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố.
 
Là một trong những phường trung tâm của thành phố, Đồng Phú cũng là điểm “nóng” về trật tự đô thị. Theo đó, dọc các tuyến đường chính đi qua địa bàn phường, như: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Tôn Thất Thuyết..., thường xuyên tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Các điểm ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Hai Bà Trưng, ngã tư đường Lý Thường Kiệt-Trần Nhân Tông, ngã tư đường Trần Quang Khải-Hai Bà Trưng, trước Trường tiểu học Đồng Phú… thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
 
Bà Lê Thị Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết, trước thực trạng đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, như: không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, địa phương triển khai cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán…
 
Phường Đồng Phú huy động các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị. Từ đó, mỗi người dân trên địa bàn nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cùng nhau góp sức, chung tay xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, khang trang, sạch đẹp, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.
 
Ông Nguyễn Hữu Thuyết, Chủ tịch UBND phường Đồng Hải, cho rằng, Đồng Hải có số lượng hộ kinh doanh, buôn bán lớn nên để bảo đảm cho việc phát triển kinh tế bền vững gắn liền với nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, tổ trật tự đô thị phối hợp lực lượng Công an phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm trật tự đô thị, như: kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; dừng đỗ phương tiện giao thông không đúng nơi quy định; bố trí biển quảng cáo, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông…, tạo bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, trật tự hơn. 
Lực lượng Công an TP. Đồng Hới thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ Đồng Hới.
Lực lượng Công an TP. Đồng Hới thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ Đồng Hới.
Năm 2020, TP. Đồng Hới thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn, trong đó, tập trung tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và công tác chỉnh trang đô thị.
 
Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 510 công trình xây dựng và phát hiện 12 công trình xây dựng sai so với giấy phép đã được cấp (hiện đã khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ phần vi phạm hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng); 20 công trình xây dựng không có giấy phép (đã đình chỉ, buộc dừng thi công và yêu cầu thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo đúng quy định); 22 trường hợp vi phạm bị lập biên bản vi phạm hành chính...
 
Các xã, phường cũng duy trì công tác kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị ở các khu vực trọng điểm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị.
 
Công tác chỉnh trang đô thị cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp. Hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, chăm sóc hệ thống công viên cây xanh... được quan tâm đầu tư. Các đề án xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, như: xây dựng vỉa hè, giao thông quy mô nhỏ, điện chiếu sáng…, đang dần hoàn thiện, tạo diện mạo cho thành phố thêm khang trang và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 
Đặc biệt, vào dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn thành phố đều tổ chức ra quân, lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị, nhất là tại các khu vực trọng điểm, như: khu vực chợ Đồng Hới, bến xe, các tuyến đường: Mẹ Suốt, Hương Giang, tuyến đường Quách Xuân Kỳ đoạn qua tượng đài Mẹ Suốt, Quang Trung…
 
Theo ông Lê Hòa Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, với giải pháp cụ thể trong công tác quản lý đô thị, diện mạo thành phố đang ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị của Đồng Hới tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thành phố cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng dân cư đô thị để người dân biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý đô thị, hình thành nếp sống văn minh đô thị…
 
N.L