Cần sớm khắc phục sự cố sạt lở đường vào bản Bạch Đàn

  • 12:01 | Thứ Sáu, 11/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vào tháng 10-2020, đường vào bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc lưu thông, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.  

Được biết, công trình đường vào bản Bạch Đàn được khởi công xây dựng từ tháng 1-2020. Đường có chiều dài trên 5,7 km, bề rộng nền đường 5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông. Tổng vốn đầu tư của công trình gần 15 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đường vào bản Bạch Đàn giúp cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều 2 bản Bạch Đàn, Xà Khía của xã Lâm Thủy thuận lợi trong giao thông và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã-hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi lại được tình hình sạt lở trên tuyến đường vào bản Bạch Đàn:

Ngọc Hải