Bố Trạch:

Bao giờ đường liên xã hết…"hành" dân?

  • 12:26 | Thứ Bảy, 14/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm gần đây, đã có rất nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng ở tuyến đường liên xã nối từ địa bàn xã Liên Trạch qua các thôn Thanh Hưng 1, 2 và Thanh Bình 1, 2 (xã Hưng Trạch) đến cầu Xuân Sơn, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện nay, tuyến đường nói trên vẫn chưa được đầu tư, dẫn tới tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng hơn… 
 
Như Báo Quảng Bình đã phản ánh, đầu năm 2019, để khắc phục tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch, hàng năm, chính quyền huyện Bố Trạch và các xã có tuyến đường liên xã ngang qua đều chủ động bố trí một khoản kinh phí khắc phục, sửa chữa. 
  Một vị trí bị sạt lở trên tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch.
Một vị trí bị sạt lở trên tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch.
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí khá hạn hẹp nên tình trạng hư hỏng, xuống cấp của đường vẫn cứ tiếp diễn. Sau các trận lũ lụt liên tiếp xảy ra đầu tháng 10-2020, phóng viên Báo Quảng Bình lại tiếp tục nhận được phản ánh của bạn đọc về sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường nói trên...
 
Thông tin từ bạn đọc cho biết, để đến được với địa bàn xã Liên Trạch một cách nhanh nhất, các phương tiện đều chọn đi từ Quốc lộ 1A rồi băng qua cầu treo Liên Trạch. Nhưng do cầu hẹp và yếu nên sau các trận lũ lụt liên tiếp xảy ra thời gian vừa qua, hầu hết phương tiện đều chọn tuyến đường từ cầu Xuân Sơn của xã Sơn Trạch rồi vòng về xã Liên Trạch, khiến tuyến đường càng bị hư hỏng nhiều hơn. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các ổ voi, ổ gà và bị nước mưa ùn ứ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.
 
Ông Nguyễn Văn Hưng, ở thôn Thanh Bình 1, xã Hưng Trạch tâm sự: “Không chỉ bị xuống cấp với nhiều ổ gà, ổ voi, sau các đợt lũ vừa qua, tuyến đường này còn bị sạt lở vào sâu tận lòng đường, rất nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị cần quan tâm đầu tư, sửa chữa tuyến đường, nhưng được một thời gian ngắn, đường lại hư hỏng tiếp. Hàng ngày, có rất nhiều người và phương tiện thường xuyên lưu thông, thế nhưng con đường này vẫn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức…!".
   Tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch chi chít ổ voi, ổ gà và ngập nước bùn.
Tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch chi chít ổ voi, ổ gà và ngập nước bùn.
Trao đổi với lãnh đạo một số xã dọc theo tuyến đường từ xã Liên Trạch đi xã Sơn Trạch và đại diện chính quyền huyện Bố Trạch, được biết, do nguồn ngân sách của địa phương quá hạn hẹp nên rất khó để đầu tư xây dựng mới toàn bộ tuyến đường nói trên trong ngày một ngày hai.
 
Để khắc phục tình trạng xuống cấp, những năm qua, huyện Bố Trạch chỉ có thể đầu tư một khoản kinh phí để khắc phục, sửa chữa những hư hỏng theo kiểu "tạm thời", "chắp vá". Về lâu dài, đề nghị các cơ quan chức năng, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để địa phương có thể đầu tư xây dựng lại tuyến đường giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện, an toàn hơn…
 
Văn Minh