Thị xã Ba Đồn: Gần 3.700 ngôi nhà ngập và chia cắt do mưa lũ

  • 13:36 | Chủ Nhật, 18/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mưa liên tục và lũ lớn từ thượng lưu chảy về kết hợp với thời điểm thủy triều dâng cao đã gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn thị xã Ba Đồn.  
Gần 3.700 ngôi nhà bị ngập sau trong nước lũ
Gần 3.700 ngôi nhà bị ngập sau trong nước lũ
Ngày 18-10, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự thị xã Ba Đồn cho biết, do ảnh hưởng của mưa và lũ lớn từ thượng lưu chảy về kết hợp với thời điểm thủy triều dâng cao làm ngập lụt hàng ngàn ngôi nhà và gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông. Trong đó, một số địa phương ngập sâu, như: thôn Văn Phú xã Quảng Văn; thôn Công Hòa, xã Quảng Trung; các thôn: Cồn Nâm, Tân Định, Minh Hà, Đông Thành xã Quảng Minh; thôn Cồn Sẻ xã Quảng Lộc…
Tính đến 11 giờ ngày 18-10, toàn thị xã có gần 3.700 ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,2m-1,5m; 45 hộ của các xã, phường đã được di dời đến các điểm cao tập trung như trường học, nhà thờ...
Lực lượng tại chỗ ở các địa phương giúp dân di chuyển đồ đạc lên điểm cao
Lực lượng tại chỗ ở các địa phương giúp dân di chuyển đồ đạc lên điểm cao
Để bảo đảm an toàn, hiện toàn bộ các xã vùng Nam đã bị cắt điện. Nhiều địa phương đã hạ thủy phương tiện ứng phục vụ ứng cứu. 
Nhiều địa phương đã hạ thủy phương tiện phục vụ ứng cứu người dân
Nhiều địa phương đã hạ thủy phương tiện phục vụ ứng cứu người dân
Hiện tại, nước lũ vẫn đang dâng cao và nguy cơ ngập sâu trên diện rộng sẽ xảy ra, đặc biệt là các xã ở vùng Nam Ba Đồn.
 
X.Phú