Bố Trạch: Nhiều thôn, bản bị chia cắt do nước dâng cao

  • 11:31 | Chủ Nhật, 18/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp tục có mưa to đến rất to khiến mức nước lũ dâng cao trở lại đã gây ngập lụt một số địa phương và ách tắc nhiều tuyến đường giao thông...
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch và các thành viên UBND huyện chỉ đạo công tác vận chuyển, dự trữ hàng hóa phòng khi tình hình lũ lụt chia cắt dài ngày tại các địa phương bị chia cắt
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch và các thành viên UBND huyện chỉ đạo công tác vận chuyển, dự trữ hàng hóa phòng khi tình hình lũ lụt chia cắt dài ngày tại các địa phương bị ngập lụt nặng
Trước tình hình đó, sáng 18-10, UBND, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã họp khẩn cấp để tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ để triển khai thêm một số phương án ứng phó kịp thời với phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, tập trung triển khai phương án di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, ngập lụt nặng, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân. 
Huyện Bố Trạch kiên quyết cưỡng chế di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Huyện Bố Trạch kiên quyết cưỡng chế di dời các hộ nuôi trồng thủy sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tính đến 11h trưa ngày 18-10, mực nước sông Son ở địa bàn thị trấn Phong Nha dâng cao so với đợt lũ trước 0,9m. Trên địa bàn huyện Bố Trạch có 834 nhà bị ngập lụt, 1.908 hộ/8.775 khẩu của 24 thôn, bản tại các xã: Xuân Trạch, Liên Trạch, Thượng Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch bị chia cắt. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ 562 bị ngập gây cản trở giao thông, nơi ngập sâu nhất lên đến 1,2m. Một số tuyến đường giao thông nội thôn tại các xã Liên Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Lâm Trạch, thị trấn Phong Nha bị ngập trên 0,5-1,5m; một số chợ, trường học và nhà văn hóa ngập và 11 điểm ngầm tràn bị ngập, không đi lại được tại Hưng Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung, Tây Trạch, Phú Định...
Một số đâp và hệ thống giao thông ở xã Tây Trạch trước nguy cơ lũ quét.
Một số đập và hệ thống giao thông ở xã Tây Trạch trước nguy cơ lũ quét.
Hiện, lãnh đạo UBND, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Bố Trạch đang tổ chức các đoàn công tác về các địa phương có nguy cơ ngập nặng, lũ quét, bị chia cắt để kiểm tra tình hình và chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai các phương án cụ thể phòng chống mưa lũ, tránh thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trong đó, tập trung phương tiện và lực lượng để tiến hành di dời các hộ dân ở một số thôn các xã bị ngập nặng, như: Hưng Trạch, Cự Nẫm, thị trấn Phong Nha... Toàn huyện đã di dời được 69 hộ/283 khẩu ở xã Liên Trạch và Xuân Trạch đến nơi an toàn; công tác di dời đang tiếp tục và hoàn thành trước 16 giờ ngày 18-10-2020.  
Nhiều nhà dân ở thị Trấn Phong Nha ngập nặng
Nhiều nhà dân ở thị trấn Phong Nha ngập nặng
Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã mua sắm thêm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để chủ động trong việc cung cấp cho người dân trong vài ngày tới khi địa bàn bị cô lập hoàn toàn; đồng thời, chấn chỉnh một số trưởng thôn và yêu cầu người dân hết sức cẩn thận, không được chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng chống mưa lũ. 
 
Hương Trà