Quảng Ninh: Tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn

  • 07:36 | Thứ Tư, 16/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong 2 ngày 14 và 15-9-2020, Ban CHQS huyện Quảng Ninh tổ chức tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2020 cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện.
Huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn trên sông.
Huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn trên sông.
Tham gia tập huấn, 110 cán bộ, nhân viên Ban QHQS huyện; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trung đội trưởng và nhân viên lái xuồng Trung đội dân quân cơ động các xã, thị trấn được quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, ngày 29-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; thực hành luyện tập và thu phương tiện sau khi làm nhiệm vụ; hướng dẫn kỹ năng lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn trên sông; phương pháp vận chuyển người, tài sản ra khỏi vùng lũ lụt khi bị cô lập, cấp cứu, sơ cứu người bị nạn...
 
Để thực hiện tốt công tác tập huấn và xác định đây là nội dung thiết thực, áp dụng ngay trong thực tiễn trên địa bàn huyện, Ban CHQS huyện Quảng Ninh đã chuẩn bị chu đáo về con người, đội hình mẫu, giáo án, phương tiện và dự báo các tình huống có thể xảy ra để truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của huyện.
 
Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ năng phương pháp sử dụng phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng vũ trang, sẵn sàng tham gia điều khiển phương tiện thủy nội địa thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra.
Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)