Phát huy hiệu quả Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

  • 07:43 | Thứ Hai, 10/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, ngoài thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, các cấp ủy, chính quyền địa phương còn tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Từ nguồn quỹ này, nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách được triển khai thực hiện, góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc và cải thiện đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
 
Sau ngày đất nước thống nhất, trở về với cuộc sống đời thường, thương binh Đào Thị Đoài, ở thôn Thành Vinh, xã Thanh Trạch (Bố Trạch) gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà xây dựng cách đây hơn 30 năm đã xuống cấp trầm trọng nhưng gia đình không đủ tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, xã Thanh Trạch đã trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ gia đình bà hơn 10 triệu đồng để xây nhà mới.
 
Cùng với sự nỗ lực của gia đình và sự hỗ trợ vật chất, ngày công của các đoàn thể địa phương, căn nhà nhanh chóng được hoàn thành. Được ở trong căn nhà khang trang, bà Đoài xúc động: "Căn nhà tình nghĩa được xây dựng là món quà vô cùng ý nghĩa, niềm động viên lớn lao giúp gia đình tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…".
  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đồng Hới.
Cuối năm 2019, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ban CHQS huyện Bố Trạch trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Xuân, ở thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc (Bố Trạch). Bà Phạm Thị Xuân là vợ của liệt sỹ Hoàng Quốc Việt, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hiện tuổi đã cao nên mọi sinh hoạt trong cuộc sống phải nhờ vào sự chăm sóc của người thân.
 
Trước hoàn cảnh của bà, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 80 triệu đồng và các ban, ngành, đoàn thể, cùng bà con hỗ trợ nhiều ngày công lao động… để xây ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình vợ liệt sỹ.
 
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Bố Trạch cho biết, địa phương là một trong những đơn vị làm tốt công tác huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm, huyện vận động các nguồn đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt từ 500-600 triệu đồng. Nhờ đó đã chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công.
 
Đến nay, toàn huyện có 98% xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách đối với người có công; 98% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống ngang với hộ có mức sống trung bình trở lên tại khu dân cư. Đối tượng con liệt sỹ, thương-bệnh binh được chính quyền quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện công tác hoặc sản xuất, kinh doanh và nhiều người đã vượt khó vươn lên thành đạt.
 
Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện còn tích cực tham gia các hoạt động, như: nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp Quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ tiền và ngày công xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ…
 
Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tích cực thực hiện xã hội hóa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
 
Cùng với đó, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, các doanh nghiệp luôn quan tâm chỉ đạo và phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm. Vì vậy, việc huy động xây dựng nguồn quỹ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực từ nhiều phía và thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.
 
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, các cơ quan Khối ban Đảng của Tỉnh ủy lại tổ chức lễ phát động ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ cho quỹ. Việc đóng góp ủng hộ quỹ chính là hành động thiết thực, thể hiện tấm lòng, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Không chỉ các cấp, ngành, địa phương hướng đến tri ân người có công mà các doanh nghiệp cũng luôn dành nhiều sự quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác này. Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp đã chi trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình có công vào những ngày lễ, Tết…
 
Theo báo cáo của Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu năm 2019 vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 3,7 tỷ đồng. Kết quả đáng ghi nhận, toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 5,6 tỷ đồng trong năm 2019, trong đó, cấp tỉnh gần 1,3 tỷ đồng, cấp huyện thu được trên 2,6 tỷ đồng và cấp xã trên 1,7 tỷ đồng.
 
Nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh đã hỗ trợ các địa phương sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ của các xã, gồm: Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới), Hòa Trạch (Bố Trạch), Quảng Kim, Quảng Phương (Quảng Trạch) và Phong Hóa (Tuyên Hóa); hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trợ cấp khó khăn cho đối tượng người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng vào dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7…
 
Theo ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cuộc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã nhận được quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhiệt tình tham gia của các tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, việc quản lý, chi tiêu, sử dụng quỹ triển khai chặt chẽ, trong đó, ưu tiên cho việc hỗ trợ sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ và hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã phát huy hiệu quả thiết thực…
 
Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 100% nghĩa trang liệt sỹ, công trình ghi công khang trang, sạch đẹp; thu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 5 tỷ đồng.
 
Ông Hồ Tân Cảnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu trên, Ban Quản lý quỹ các cấp tổ chức phát động cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ tháng 7 đến hết năm 2020, trong đó, cao điểm từ 1-7 đến 30-9-2020; đồng thời, gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn quỹ theo đúng quy định, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu. Mặt khác, kết quả vận động quỹ thực hiện công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đặc biệt, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các thành viên trong Ban Quản lý quỹ tiếp tục kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để có điều kiện hỗ trợ tốt hơn đối tượng người có công thông qua việc tặng sổ tiết kiệm, làm mới và sửa nhà cho gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở…
 
Thùy Lâm