Cứu 8 thuyền viên bị chìm tàu vào bờ an toàn

  • 17:21 | Thứ Ba, 11/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 11-8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng tiếp nhận số thuyền viên thuộc một tàu cá bị chìm cách cửa biển Nhật Lệ 20 hải lý. Hiện 8 thuyền viên trên tàu đều an toàn. 
Quân y Đồn BP Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân theo quy định.
Quân y Đồn Biên phòng Nhật Lệ kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân theo quy định.
Theo đó, vào lúc 6h15 phút, ngày 11-8, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin: Tàu cá QB 91361 TS, do ông Đoàn Ngọc Toàn (SN 1962), trú tại thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng khi cùng với 7 thuyền viên đang hoạt động trên biển thì tàu bị phá nước và chìm tại tọa độ 17040 vĩ độ Bắc - 106052 kinh độ Đông, cách cửa Nhật Lệ 20 hải lý về phía Đông Bắc. Sau khi tàu chìm, tất cả 8 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá QB 92308 TS do ông Nguyễn Văn Tiếp ở xã Đức Trạch cứu vớt an toàn.
Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên và cảm ơn các tàu cá đã hỗ trợ đưa số thuyền viên vào bờ an toàn
Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên và cảm ơn các tàu cá đã hỗ trợ đưa số thuyền viên vào bờ an toàn
Nhận được tin báo, đơn vị đã chủ động liên lạc với các tàu của xã Bảo Ninh hoạt động gần đó. Sau đó, tàu cá QB 91074 TS, do ông Nguyễn Ngọc Thanh ở xã Bảo Ninh làm thuyền trưởng kịp thời đưa các thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ an toàn. 
 
Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình tàu bị nạn tiến hành làm các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Đồng thời đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ động viên chủ tàu, gửi lời cảm ơn tới các tàu cá đã hỗ trợ cho tàu bị nạn khi hoạt động trên biển và tiếp tục tuyên truyền ngư dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo mọi quy định của pháp luật khi ra khơi bám biển. 
 
Đức Trí