Hội LHPN tỉnh:

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

  • 22:51 | Thứ Tư, 29/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để mỗi phụ nữ thực sự là một bông hoa trong vườn hoa muôn sắc của phong trào thi đua ái quốc.
 
Nhân rộng các gương điển hình
 
Từng có thời gian làm bột nghệ truyền thống lâu năm, năm 2017, chị Dương Thị Hiền (xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) đã mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất, đăng ký thương hiệu tinh bột nghệ Hiền Thuấn để cung ứng sản phẩm ra thị trường. Đến nay, trung bình mỗi năm, Hợp tác xã (HTX) sản xuất, kinh doanh-dịch vụ tinh bột nghệ Hiền Thuấn do chị làm giám đốc đã sử dụng khoảng 800 tấn nghệ tươi và cho ra khoảng hơn 30 tấn tinh bột nghệ, 50 tấn bột nghệ chưa phơi và khoảng 1 tấn bột nghệ đen, nghệ trắng truyền thống.
 
Song song với sản xuất tinh bột nghệ, HTX còn mở rộng thêm sản phẩm, mỗi năm sản xuất từ 70-100 tấn củ mì tinh, 1 tấn bột sắn dây, 100 kg tinh bột gừng và sản xuất các loại bánh có nguyên liệu làm từ tinh bột mì tinh do cơ sở sản xuất. Với sự hoạt động hiệu quả, bình quân mỗi năm HTX sản xuất, kinh doanh-dịch vụ tinh bột nghệ Hiền Thuấn thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động nữ với mức lương mỗi tháng từ 3-5 triệu đồng/người/tháng.
 Nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ được quan tâm hỗ trợ vốn vay.
Nhiều mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ được quan tâm hỗ trợ vốn vay.
Là điển hình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của phụ nữ huyện Tuyên Hóa, chị Nguyễn Thị Châu, hội viên Hội LHPN xã Cao Quảng bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2015 với bộn bề khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, kiên trì cùng sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, chị Nguyễn Thị Châu được tập huấn, tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.
 
Đến nay, gia đình chị đã có 1 trang trại đạt chuẩn với 150 con lợn, 24 con bò, 2.000 con gà và 15ha rừng, doanh thu hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương. Không chỉ là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, chị Nguyễn Thị Châu còn gương mẫu trong các hoạt động ở cơ sở. Gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", các con đều chăm ngoan, học giỏi.
 
Là một cán bộ chi hội năng động, sáng tạo, năm 2012 chị Nguyễn Thị Vui, tổ dân phố 3, phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất mở cơ sở làng chài Minh Xích chuyên kinh doanh hải sản các loại. Từ chỗ làm ăn nhỏ lẻ, cơ sở của chị ngày càng phát triển lớn mạnh với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế, vợ chồng chị luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
 
Thông qua Hội LHPN phường, gia đình chị đã tặng nhiều suất quà có giá trị cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; hỗ trợ người dân vùng lũ lụt… Mặc dù bận rộn với công việc, bản thân chị luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái chăm ngoan. Gia đình chị Nguyễn Thị Vui 10 năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa tiêu biểu", điển hình trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”.
 
Những điển hình khác như chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; Nguyễn Thị Kiều, Hội LHPN xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn-điển hình giỏi việc nước đảm việc nhà... và nhiều cá nhân khác được ví như những bông hoa tươi thắm tiêu biểu của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi".
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua
 
Theo bà Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác hội theo hướng rõ cách làm, rõ việc; cụ thể hóa các nội dung thi đua cho từng nhóm phụ nữ trên sơ sở chú trọng chất lượng, hiệu quả.
 
Theo đó, các cấp hội đã tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Dân vận khéo” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước: Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 
Tiếp tục phát huy thế mạnh của hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và tiêu chí “không đói nghèo” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được các cấp hội thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, gồm: Hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp, vận động ủng hộ mái ấm tình thương, giúp nhau nguồn vốn, ngày công lao động. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” đã khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của chị em phụ nữ.
 
Trong 5 năm, các cấp hội đã thành lập mới 2 doanh nghiệp nữ, 3 CLB “Phụ nữ khởi nghiệp-Nữ doanh nghiệp”, 36 HTX, 62 tổ hợp tác, 15 tổ liên kết do phụ nữ quản lý, lãnh đạo. Toàn tỉnh có 3.213 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi do phụ nữ làm chủ; trong đó, có 32 mô hình chuyển đổi nghề cho phụ nữ các xã vùng có đạo, ven biển, cửa sông bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; 45 hội viên, phụ nữ được hỗ trợ nguồn vốn để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.
 
Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã vận động xây dựng 169 nhà “Mái ấm tình thương”; vận động trao tặng hàng trăm nghìn suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đến nay, toàn tỉnh đã giúp 2.360 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó, có 705 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
 
“Để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển toàn diện, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chủ đề năm, đó là thực hiện 90 hành động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp và chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Bên cạnh đó, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm hay, cách làm mới hiệu quả từ cơ sở, nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua…”, bà Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết thêm.
 
                                                                                      Th.H