Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

  • 14:27 | Thứ Ba, 16/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15 và 16-6, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy tổ chức lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch và gia đình ông Dương Công Lạp, thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.
Tháo băng khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Dương Công Lạp
Tháo băng khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Dương Công Lạp

Bà Nguyễn Thị Xuyến thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân cùng người cháu họ mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay. Còn ông Dương Công Lạp cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, đang ở với vợ chồng người con trai cùng 2 người cháu thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà cấp bốn của hai gia đình này làm cách đây hàng chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể chống chọi với mưa bão.

Trước khó khăn của các gia đình, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bà Xuyến và 50 triệu đồng cho gia đình ông Lạp. Với sự hỗ trợ của công ty, bà con hàng xóm, nguồn lực của gia đình, đến nay, cả hai ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã xây dựng xong và được đưa vào sử dụng.  

Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến
Lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến
Trong 5 năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách làm được 100 ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết. Riêng năm 2020, dự kiến công ty sẽ trích khoảng 1 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó sẽ hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng 12 ngôi nhà với số tiền khoảng 500 triệu đồng.
 
X.V