Tiếp nhận thêm công dân về nước cách ly

  • 12:20 | Thứ Tư, 01/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong đêm 31-3, huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa đã tổ chức tiếp nhận thêm các công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về nước cách ly.
 
* Đợt này, huyện Minh Hoá tiếp nhận thêm 106 công dân Việt Nam từ Lào, Thái Lan về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đưa về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện.
Các công dân làm thủ tục vào khu cách ly.
Các công dân làm thủ tục vào khu cách ly.
Đây là đợt thứ 3 huyện  Minh Hoá đón công dân về cách ly. Trước đó, huyện đã đón 2 đợt với 132 công dân về cách ly tập trung. Tổng cả 3 đợt là 238 công dân. Trung tá Cao Sỹ Chung, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Minh Hóa cho biết: Sau khi các công dân về đến trung tâm cách ly, lực lượng thường trực tại đây đã thực hiện chặt chẽ các bước gồm: khử trùng người và phương tiện, đo thân nhiệt, hướng dẫn công dân kê khai y tế, tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với từng công dân, hướng dẫn công dân về nghỉ ngơi tại khu vực quy định. 
 
Với sự chuẩn bị chu đáo từ trước, khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện Minh Hóa bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân và lực lượng làm nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ”.
 
Đến thời điểm này, huyện Minh Hóa có 3 địa điểm cách ly, gồm: Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề huyện, Trường THCS Yên Hóa và Trường THCS Tân Hóa. Hiện sức khỏe của những người trong các khu cách ly đang được theo dõi y tế chặt chẽ.
Phan Phương
 
* Huyện Tuyên Hóa cũng tiếp nhận thêm 100 công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Lào và Thái Lan về nước cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 
Huyện Tuyên Hóa tiếp nhận 100 công dân về nước cách ly.
Huyện Tuyên Hóa tiếp nhận 100 công dân về nước cách ly.

Số công dân này quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Cà Mau và Quảng Bình, được nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại buổi tiếp nhận, cán bộ của trung tâm cách ly đã tiến hành kê khai thông tin cá nhân, thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt; đăng ký tạm trú; cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ở cho công dân. Qua khám sàng lọc ban đầu, tất cả sức khỏe bình thường. Số công dân này sẽ đươc cách ly 14 ngày theo quy định. Tính đến nay, huyện Tuyên Hóa đã tiếp nhận cách ly 2 đợt với 200 công dân.

Lương Việt Thắng