Minh Hóa: Một người tử vong vì bị ong đốt khi đi lấy mật

  • 07:55 | Thứ Năm, 09/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 8-4, tin từ UBND xã Yên Hóa (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông bị ong đốt tử vong khi vào rừng lấy mật.
 
Nạn nhân là anh Cao Văn Long (SN 1995, ngụ thôn Tân Sơn, xã Yên Hóa), làm nghề phụ xây dựng tại địa phương.
 
Trước đó, vào ngày 3-4, do dịch bệnh Covid-19 nên Long nghỉ làm và tranh thủ vào rừng lấy mật ong. Khi tiếp cận với tổ ong, anh Long không may bị đàn ong rừng đốt dẫn đến bị thương nặng. Anh Long được người dân phát hiện và đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa để cấp cứu. Sau 5 ngày chữa trị tại bệnh viện, bệnh tình của anh Long chuyển biến xấu, bị sốc nhiễm khuẩn và  tử vong vào trưa ngày 8-4.
 
Theo UBND xã Yên Hóa, gia đình nạn nhân là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Long mồ côi cha từ nhỏ, lại là trụ cột chính trong gia đình khi phải nuôi vợ, con cùng người em trai bị tai nạn phải nằm liệt giường. 
Lâm An