Những người phụ nữ "kết đoàn"

  • 10:08 | Chủ Nhật, 08/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT)- Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh) Nguyễn Văn Thế cho biết: “Trong 10 thôn của xã thì 3 thôn có Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) là nữ. Các chị luôn tiên phong, gương mẫu, thực hiện thành công phương châm đại đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
 
Thôn Đại Phúc là nơi sinh sống của 240 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Về Đại Phúc, hỏi thăm nhà nữ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Nguyễn Thị Sinh, nhiều người khoe: “Cái Sinh là người dám nghĩ, dám làm, xứng đáng để dân tin, dân thấy, dân làm theo”.
 
Ngôi nhà khang trang của gia đình chị Sinh trở mặt ra con đường thôn cán bê tông bằng phẳng, dọc hai bên lề nhiều loại hoa đua nở khoe đủ sắc màu. Sống trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng có bố chồng nguyên Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, chị Sinh sớm rèn luyện bản thân mình trở thành người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, không từ chối bất kể công việc gì mà “dân cử, Đảng giao”.
Góp phần hình thành nên những con đường nông thôn mới kiểu mẫu có sự đóng góp công sức của chị em phụ nữ xã Vạn Ninh.
Góp phần hình thành nên những con đường nông thôn mới kiểu mẫu có sự đóng góp công sức của chị em phụ nữ xã Vạn Ninh.
Chị Nguyễn Thị Sinh cho biết: “Kinh tế thôn Đại Phúc cũng giống như xã Vạn Ninh chủ yếu làm nông nghiệp, diện tích lúa hai vụ 169ha. Tranh thủ thế mạnh của thôn là nhiều gia đình có diện tích vườn, vườn đồi rộng, Ban CTMT thôn phối hợp với chi hội phụ nữ vận động chị em cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, trồng rau sạch, diện tích rau lên đến 15ha, cao nhất xã; cùng với cấp ủy, chính quyền thôn vận động nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi với 145 con trâu bò, 850 con lợn, đàn gia cầm 22 nghìn con; sản lượng gia súc, gia cầm xuất bán ra thị trường trên 117 tấn. Toàn thôn có 56 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ…”.
 
“Kinh tế phát triển ổn định là yếu tố tiên quyết, bảo đảm thắng lợi cho mọi phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Thôn Đại Phúc những năm qua luôn đạt nhiều kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong các cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.
 
Đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, thôn huy động từ sức dân số tiền gần 600 triệu đồng đóng góp cho phong trào trong khu dân cư.”, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Đại Phúc chia sẻ.
 
Minh chứng cho lời chị Nguyễn Thị Sinh, chúng tôi dạo quanh một vòng trong thôn, Đại Phúc thực sự “thay da, thắm thịt” với những con đường hoa sạch đẹp, văn minh đan xen nhau theo ô bàn cờ. “Thôn chỉ còn 250m đường chưa bê tông. Trong nhiệm kỳ tới đây, tôi đã bàn với cấp ủy, Ban CTMT cố gắng đầu tư, để Đại Phúc trở thành thôn tiên phong có 100% đường giao thông bê tông kiểu mẫu.”, chị Sinh cho biết thêm.
 
Từ thôn Đại Phúc đi về phía trung tâm xã là đến thôn Bến với quy mô dân số 189 hộ, 720 nhân khẩu. Giống như ở Đại Phúc, những con đường hoa ở thôn Bến có cảm giác trải rộng ra, chạy dài tít tắp, ngập tràn các sắc hoa.
 
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Bến là chị Nguyễn Thị Hiền, người phụ nữ từng có “thâm niên” trong công tác Đảng và Mặt trận ở cơ sở. “Đến nay, qua những bỡ ngỡ ban đầu thì cơ bản tôi đã ổn định, vững vàng trên cương vị công tác. Không biết bản thân có duyên với bà con hay không, nhưng trong tất cả các cuộc vận động, mọi phong trào, tôi trao đổi thì bà con đều nghe và thực hiện. Đơn cử khi phát động nhân dân tham gia trồng hoa dọc các trục đường giao thông nội thôn, liên thôn, liên xã, bà con đều tích cực hưởng ứng. Kết quả, 95% tuyến đường trở thành đường hoa kiểu mẫu văn minh, sạch đẹp.”, chị Nguyễn Thị Hiền tâm sự.
 
“Những kinh nghiệm dẫn đến thành công trong công tác Mặt trận ở cơ sở?”-tôi hỏi. “Trước hết kinh tế gia đình cán bộ phải vững, gương mẫu chấp hành tất cả mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, sau đó phải gần gũi nhân dân, vận dụng linh động những phương châm “đến tận nhà, gõ tận cửa”, “bắt tay, chỉ việc”, “mưa dầm thấm lâu”, chị Hiền không ngần ngại chia sẻ.
 
Bằng cách làm gần gũi, sát dân, gắn lợi ích người dân với lợi ích cộng đồng mà trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Hiền cùng với cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận thôn huy động số tiền lên đến hàng tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó xây dựng đường giao thông 445 triệu đồng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 56 triệu đồng; tu sửa nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống loa phát thanh trên 100 triệu đồng; vận động nhân dân xây dựng tường rào, mái che và các thiết chế phục vụ đời sống gia đình khoảng 2 tỷ đồng… Ba năm liên tục (2017-2019), thôn Bến giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống còn 2,7%.
 
Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh khi nhắc đến ba người phụ nữ “kết đoàn” tại địa phương mình, không khỏi tự hào: “Thực sự các chị là những đóa hoa đẹp giữa vườn hoa thơm. Gồm chị Nguyễn Thị Sinh ở thôn Đại Phúc, chị Tạ Thị Hương ở thôn Xuân Sơn và chị Nguyễn Thị Hiền ở thôn Bến. Về góc độ gia đình hay xã hội, các chị đều làm tròn trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ “dân cử, Đảng giao”. Các cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Vạn Ninh thành công hơn khi có những nữ Bí thư, Trưởng ban CTMT gương mẫu, đầu tàu như chị Hiền, chị Sinh, chị Hương”.
 
Thanh Long