Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe container

  • 16:33 | Thứ Ba, 24/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh vừa giải cứu thành công 2 người mắc kẹt trong cabin xe container do tai nạn.

Phần đầu chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm.
Phần đầu chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 40’, ngày 22-3, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 17C – 092.68 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 17R – 004.20 do tài xế Nguyễn Mậu Phú (sinh năm 1981, trú tại xã Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển cùng lái phụ Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1988, trú tại xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM – TP. Đồng Hới. Khi đến đoạn đường giao nhau giữa QL1A và đường tránh lũ đoạn Km 775 + 500 thuộc địa phận thôn Phù Lưu, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đã tông vào vào dải phân cách.

Hậu quả, phần đầu chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm, lật ngang đường gây ùn tắc giao thông. Tài xế Nguyễn Mậu Phú, lái phụ Nguyễn Đức Kiên bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy tiến hành phá cửa cabin đưa tài xế, lái phụ đến Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy cấp cứu. Cả hai nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương.

Lực lượng Công an Quảng Bình  kịp thời giải cứu hai lái và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu sau tai nạn.
Lực lượng Công an Quảng Bình kịp thời giải cứu  lái  xe và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu sau tai nạn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy cũng đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông; ghi nhận hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Quang Văn - Đinh Hồng