Công an tỉnh Quảng Bình:

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

  • 10:47 | Thứ Ba, 11/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhằm hạn chế việc dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh.
 
Trên tuyến quốc lộ 12A, từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện nhập cảnh qua cửa khẩu. Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa để kiểm soát chặt tình trạng vận chuyển các loại động vật...
 
Trung tá Trần Đình Hà, Phó Đội trưởng đội số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: "Chúng tôi tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến, nhất là kiểm soát việc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, kiểm soát người, phương tiện từ cửa khẩu về và dưới nội địa lên và chúng tôi tăng cường lực lượng 24/24 với mục tiêu cao nhất hạn chế việc các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật."
Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu.
Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu.
Để phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã trang bị máy đo thân nhiệt, thuốc diệt trùng miễn phí để người dân thuận tiện trong việc rửa tay.Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ của người dân để làm các thủ tục thông quan qua lại biên giới Việt-Lào, cán bộ, chiến sỹ của Trạm xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng kiểm dịch, Bộ đội Biên phòng phát khẩu trang miễn phí, tư vấn cho người dân cách phòng, chống dịch, đồng thời nhắc nhở người dân hai vùng biên giới hạn chế việc qua lại biên giới nếu không có việc thực sự cần thiết.
 
Trung tá Lê Văn Thành, Trạm trưởng Trạm quản lý xuất nhập cảnh Cha Lo, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết: "Trạm quản lý xuất nhập cảnh Cha Lo đã triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp quản lý các cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn, phối hợp với liên ngành cửa khẩu giám sát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện qua lại cửa khẩu. Ngoài việc kiểm soát người qua lại đúng quy định của pháp luật, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu hơn về dịch viêm phổi cấp Corona để có cách phòng tránh hữu hiệu nhất cho mình và cộng đồng."
 
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang huy động phương tiện, lực lượng phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Corona, như: thành lập ban chỉ đạo, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, Đài Loan và người Việt Nam đang học tập công tác tại các nước trở về trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.
 
Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tích cực triển khai các hoạt động phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh; tăng cường sự phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ cửa khẩu, hai tuyến biên giới biển, biên giới bộ và Cảng hàng không Đồng Hới; chỉ đạo các đơn vị có chức năng tiếp công dân phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an được phép sử dụng khẩu trang và các phương tiện phòng ngừa dịch để bảo đảm sức khỏe cho bản thân cũng như người dân đến làm việc tại trụ sở Công an."
 
Có thể nói, sự vào cuộc kịp thời trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra của các lực lượng chức năng nói chung và Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, mọi người dân cũng cần nêu cao nhận thức tự phòng bệnh cho bản thân gia đình, không tụ tập đông người, khi tiếp xúc nhiều người cần có khẩu trang để tăng hiệu quả của việc phòng, chống dịch bệnh.
 
Ngô Quang Văn