Thời tiết ngày 11-1: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét

  • 08:06 | Thứ Bảy, 11/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện có một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều ngày 11/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm ngày 11/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc ngày 12/1 có rét đậm.
 
Từ chiều 11/1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa, trời trở rét.
Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa, trời trở rét.
Thời tiết các khu vực trên cả nước:
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ chiều tối có lúc có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3, từ chiều tối chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía bắc chiều có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2 - 3, từ chiều chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, vùng núi 21 - 24 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.
 
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
 
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
 
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
 
Theo Lê Phú (Báo Tin tức)