Thành lập các CLB gia đình và pháp luật tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa

  • 11:04 | Thứ Tư, 27/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho phụ nữ và trẻ em người dân tộc thiểu số tại hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa”, ngày 26-11, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với UBND xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) tổ chức hội nghị tư vấn thành lập câu lạc bộ (CLB) gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa.

Các thành viên CLB gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa thảo luận và xây dựng kế hoạch hoạt động
Các thành viên CLB gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa thảo luận và xây dựng kế hoạch hoạt động

Hội nghị đã thành lập CLB gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa với 19 thành viên bao gồm cán bộ Hội LHPN xã, các trưởng bản, đại diện nhóm nòng cốt các bản; thảo luận và xây dựng các kế hoạch, quy chế hoạt động. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được tập huấn nâng cao trình độ nhận thức pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; được trang bị khả năng thực hành, kỹ năng tuyên truyền lại cho cộng đồng.

Hội nghị đã có các ý kiến đánh giá, phân tích tác hại, ảnh hưởng của các vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình, xây dựng phương hướng và đề ra các giải pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình trên địa bàn xã.

Các thành viên CLB gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa thảo luận và xây dựng kế hoạch hoạt động
Các thành viên CLB gia đình và pháp luật xã Thượng Hóa thảo luận và xây dựng kế hoạch hoạt động

Được biết, CLB gia đình và pháp luật là mô hình được triển khai tại 5 xã trong vùng tài trợ của dự án, gồm: Thượng Hóa, Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa).

N.Mai