Chương trình phục hồi chức năng lưu động của RENEW:

Làm chân, tay giả miễn phí cho nạn nhân tai nạn bom mìn ở Quảng Ninh

  • 10:39 | Thứ Sáu, 15/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ và Chính phủ Na Uy, Chương trình phục hồi chức năng lưu động của RENEW vừa phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh và Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khám sàng lọc, phục hồi chức năng, cấp xe lăn, xe lắc và làm chân, tay giả miễn phí cho các nạn nhân tai nạn bom mìn sau chiến tranh ở huyện Quảng Ninh.
 
Chương trình phục hồi chức năng lưu động của RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nỗ lực giảm thiểu số người chết và bị thương do bom chùm cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại từ sau chiến tranh kết thúc năm 1975 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một vùng đất ở miền Trung Việt Nam.
Kỹ thuật viên đúc mõm cụt chân giả cho người khuyết tật.
Kỹ thuật viên đúc mõm cụt chân giả cho người khuyết tật.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Ninh, hầu hết các nạn nhân của tai nạn, bom mìn khuyết tật hệ vận động đều được lắp chân, tay giả phục hồi chức năng và cấp xe lăn, xe lắc, tuy nhiên nhiều trường hợp đã quá hạn sự dụng gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt.
 
Trong 2 ngày, tại 4 điểm khám sàng lọc là trạm y tế các xã An Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh và thị trấn Quán Hàu, các y, bác sỹ phẫu thuật, chỉnh hình, nhân viên, kỹ thuật viên phục hồi chức năng của tổ chức RENEW đã tiến hành tư vấn sức khỏe phục hồi chức năng cho 136 lượt người khuyết tật hệ vận động; tiến hành đúc khuôn mỏm cút chân, tay giả, làm nẹp bàn, nẹp gối, nẹp khớp… cho 31 người và khám sàng lọc để cấp xe lăn, xe lắc cho 105 người khuyết tật.
 
Được biết, khoảng 1 tháng sau, RENEW sẽ trở lại Quảng Ninh để tiến hành lắp chân, tay giả, tặng xe lăn, xe lắc, nạng và các thiết bị hỗ trợ hệ vận động miễn phí, tạo điều kiện thuật lợi cho các nạn nhân bom mìn bị khuyết tật hệ vận động đi lại, sinh hoạt, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)