BĐBP Quảng Bình: Liên tiếp xử lý tai nạn trên biển

  • 08:28 | Thứ Tư, 06/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Trong các ngày qua, tại khu vực biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã xảy ra các vụ hỏng hóc, chìm tàu gây thiệt hại lớn về người và phương tiện cho các tổ chức và cá nhân. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với cơ quan chức năng, tiếp nhận thuyền viên và xử lý tốt các vụ việc.

Theo đó, ngày 3-11-2019, BĐBP tỉnh nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Tuấn, thuyền trưởng tàu Chính Quỳnh 6868, thuộc công ty TNHH vận tải thủy Chính Quỳnh có trụ sở tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hành trình từ cảng Quy Nhơn đi Hòn La cho biết: lúc 2h ngày 3-11 tàu này đã vớt được 9 thuyền viên của tàu Ngọc Lan 15 bị chìm trên khu vực biển tỉnh Quảng Trị. Ban chỉ huy PCTT- TKCN BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh tiếp nhận.

Đại úy Phạm Tùng Việt, Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh động viên các thuyền viên tàu Ngọc Lan 15.
Đại úy Phạm Tùng Việt, Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh động viên các thuyền viên tàu Ngọc Lan 15.

Đến 12h, tàu Chính Quỳnh 6868 cập cảng Gianh và bàn giao 9 thuyền viên cho đồn. Đơn vị đã cử quân y khám kiểm tra sức khỏe ban đầu, ổn định tư tưởng, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho đơn vị chủ quản. Các thuyền viên sức khỏe cơ bản ổn định, 3 thuyền viên còn lại được tàu Quang Vinh Diamond cứu vớt và đưa vào cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa

Theo ông Nguyễn Xuân Cảnh (SN 1971) thuyền trưởng tàu Ngọc Lan 15 (thuộc công ty TNHH Hoàng Thiện Nam ở Thái Thụy, Thái Bình) chở 3.000 tấn clinke hành trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Khoảng 1h30 ngày 3-11 khi tàu đến tọa độ 17 độ 15 phút Vĩ độ Bắc, 107 độ 08 phút Kinh độ Đông cách đảo Cồn Cỏ khoảng 10 hải lý về phía Tây Bắc thì bị chìm. Các thuyền viên xuống các phao cứu sinh, trôi dạt trên biển và được các tàu vận tải cứu vớt.

Trước đó, ngày 2-11-2019, BĐBP tỉnh nhận được thông tin yêu cầu trợ giúp của ông Trần Anh Tuấn, thuyền trưởng tàu bảo đảm hàng hải TL568 thuộc công ty Bảo đảm Hàng hải Bắc Trung bộ ở thành phố Vinh - Nghệ An bị hỏng máy tại tọa độ 17 độ 33 phút Vĩ độ Bắc, 106 độ 40 phút  Kinh độ Đông, cách cửa Nhật Lệ, Quảng Bình khoảng 4 hải lý, trên tàu có 7 thuyền viên. Ban chỉ huy PCTT - TKCN BĐBP tỉnh đã điều động tàu BP 07.06.02 cùng 7 cán bộ chiến sỹ của Hải đội 2 làm nhiệm vụ cứu kéo tàu TL568.  Đến 17h30 cùng ngày, tàu BP 07.06.02 đã lai dắt tàu TL568 cập cảng Hải đội đảm bảo an toàn, sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Ngày 1-11-2019, Đồn Biên phòng Roòn cũng đã tiếp nhận 12 thuyền viên tàu Thành Công 999 bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh, 1 thuyền viên hiện còn mất tích. Ban chỉ huy PCTT - TKCN BĐBP tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm.

Hoài Nam-Hữu Vượng