Nhân rộng mô hình thư viện nông dân

  • 08:00 | Thứ Tư, 18/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-9, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh xây dựng mới 2 điểm thư viện nông dân tại tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang và thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy với 400 đầu sách.
Đại diện Hội Nông dân tỉnh, huyện bàn giao sách cho chi hội Nông dân thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy
Đại diện Hội Nông dân tỉnh, huyện bàn giao sách cho Chi hội Nông dân thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy
Thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, thông tin và giải trí cho hội viên nông dân nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung; góp phần cải thiện, nâng cao văn hóa đọc, đồng thời giúp hội viên nông dân nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu để áp dụng vào cuộc sống, sản xuất kinh doanh.
 
Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 7 điểm thư viện nông dân tại xã Vĩnh Ninh, Võ Ninh (huyện Quảng Ninh); phường Đồng Sơn (thành phố Đồng Hới); xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch); xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch); thị trấn Kiến Giang, xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy) với 1.400 đầu sách.
 
Định kỳ 3 tháng, các thư viện tiến hành luân chuyển sách và bổ sung đầu sách mới. Số sách thư viện đều được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế của các địa phương, trong đó chú trọng sách về khoa học kỹ thuật, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản… Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nâng cao dân trí và nhu cầu hưởng thụ văn hoá ở nông thôn. 
X.V