Tuyên Hóa: Bé trai 4 tuổi đi tìm bà bị đuối nước

  • 20:43 | Thứ Ba, 06/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đi tìm bà ngoại đang mò ốc ở khe Lèn (thuộc khu vực Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa), một cháu bé đã bị đuối nước thương tâm. 
Người thân khóc thương cháu bé xấu số
Người thân khóc thương cháu bé xấu số
Chiều ngày 6-8, bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch UBND xã Hương Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là một cháu bé 4 tuổi, sống với ông bà ngoại.
 
Trước đó, vào sáng ngày 5-8, bà Đinh Thị Niệm (SN 1959), trú tại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, đi mò ốc tại khu vực khe Lèn.
 
Gần trưa chưa thấy bà về, cháu Đinh Minh Đ. (SN 2015) cùng một người anh ra khe Lèn tìm bà nhưng không may bị trượt chân ngã xuống đoạn nước sâu và mất tích. Đến 15 giờ cùng ngày, người dân tìm được thi thể của cháu Đ.
 
Được biết, mẹ cháu bé là chị Đinh Thị Thuyền (SN 1988, mẹ đơn thân) đang đi làm ở Hà Tĩnh, Đ. ở nhà sống với ông bà ngoại.  
 
X.Phú