Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Minh Hóa

  • 08:47 | Chủ Nhật, 18/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - UBND huyện Minh Hóa, chính quyền xã Yên Hóa cùng các nhà hảo tâm vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Xuân Huynh (SN 1974) trú tại thôn Yên Định.
 
Như Báo Quảng Bình đưa tin, vào chiều ngày 19-7, do bất cẩn trong lúc nhen lửa nấu nước uống, ông Đinh Xuân Huynh đã gây ra vụ hỏa hoạn làm cháy rụi ngôi nhà. Gia đình ông Huynh thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã, vợ mất 5 tháng trước  do tai nạn giao thông. Ông Huynh hiện tại đang nuôi ba con gái: Đinh Thị Hồng Ban, Đinh Thị Kim Sen và Đinh Thị Hoa Hồng, trong đó Ban bị mắc chứng bệnh đao, Hồng sức khỏe yếu đã bỏ học, chỉ có Sen cơ địa bình thường, đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Yên Hóa.
Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa và đại diện các nhà tài trợ trao tiền cho gia đình ông Huynh tại lễ khởi công.
Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa và đại diện các nhà tài trợ trao tiền cho gia đình ông Huynh tại lễ khởi công.
Từ sự vận động của phóng viên Báo Quảng Bình, nhóm thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” và một số nhà hảo tâm trên địa bàn Minh Hóa đã huy động đủ kinh phí để xây nhà cho bốn cha con ông Đinh Xuân Huynh.
 
Ngôi nhà tình nghĩa có trị giá trên 150 triệu đồng, trong đó, UBND huyện Minh Hóa hỗ trợ 40 triệu đồng; tổ chức Children are innocent hơn 23 triệu đồng; nhóm Trần Bắc  36 triệu đồng, Hội CTĐ Minh Hóa 13 triệu đồng… Dự kiến, nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng sau một tháng thi công.
 
Ngoài việc hỗ trợ kinh phí làm nhà, các tổ chức, cá nhân hảo tâm còn cam kết sẽ giúp đỡ sinh kế cho gia đình ông Đinh Xuân Huynh, tạo điều kiện để ông phát triển kinh tế, nuôi dưỡng các con trưởng thành.
                                                                                                                            T.Long