.

TP. Đồng Hới: Biểu dương hai chiến sỹ công an cứu người bị nạn trên biển

.
08:22, Thứ Hai, 06/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới đã trao quà và giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho hai chiến sỹ công an là trung úy Nguyễn Thanh Thiện và trung sỹ Lê Đức Chính công tác tại Công an phường Đồng Sơn (TP. Đồng Hới) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trên biển.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới trao quà và giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho trung úy Nguyễn Thanh Thiện và trung sỹ Lê Đức Chính.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Hới trao quà và giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo cho trung úy Nguyễn Thanh Thiện và trung sỹ Lê Đức Chính.
Cũng trong dịp này, Thành đoàn Đồng Hới đã trao quà, giấy khen, Hội Chữ thập phường Đồng Sơn trao quà cho hai đồng chí trung úy Nguyễn Thanh Thiện và trung sỹ Lê Đức Chính.
 
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 55 phút ngày 18-4, tại bãi tắm Nhật Lệ (TP. Đồng Hới), trung úy Nguyễn Thanh Thiện và trung sỹ Lê Đức Chính đã dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước là Lê Anh Phong (SN 2007, ở tổ dân phố 1 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) và Vũ Hiệp (SN 2002, ở thôn 6, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới).
 
            Duy Hà-Trần Quỳnh
 
 
,