.

Ra quân "Tháng Nhân đạo" năm 2019: Huy động gần 300 triệu đồng

.
09:02, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày Chữ thập đỏ (CTĐ), Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8-5-1863 - 8-5-2019) và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), ngày 8-5, tại thị trấn Quy Đạt, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ huyện Minh Hóa tổ chức lễ ra quân "Tháng Nhân đạo" năm 2019.

Trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của huyện Minh Hóa
Trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn của huyện Minh Hóa.
Tháng Nhân đạo năm 2019 có chủ đề "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa", được tổ chức từ ngày 1 đến 31-5 với mục đích hướng đến đề cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội CTĐ trong công tác huy động, kết nối trái tim nhân ái, cùng nhau chia sẻ, mang lại niềm tin và sự khởi đầu mới tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đưa các hoạt động nhân ái ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, qua đó tăng cường sự gắn kết xã hội và củng cố sức mạnh toàn dân tộc.
 
“Tháng Nhân đạo” năm nay được triển khai thực hiện với các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản, gồm: toàn tỉnh có 2.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp; mỗi huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 3 địa chỉ nhân đạo; Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 8 địa chỉ nhân đạo; vận động trên 1.500 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu…
Các đại biểu khởi công nhà CTĐ từ nguồn hỗ trợ kinh phí của các đơn vị, địa phương.
Các đại biểu khởi công nhà CTĐ từ nguồn hỗ trợ kinh phí của các đơn vị, địa phương.
Tại lễ ra quân, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”, các cá nhân, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tham gia hưởng ứng bằng các hình thức hỗ trợ thiết thực như: trao quà trực tiếp, khám chữa bệnh nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa và xây dựng nhà CTĐ, trao học bổng… cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa.
 
Tổng giá trị huy động trong lễ ra quân “Tháng Nhân đạo” năm 2019 đạt gần 300 triệu đồng, trong đó nhiều đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực như: tập thể cán bộ, công nhân viên chức phường Đồng Sơn, Công ty TNHH Vĩnh Nguyên (TP. Đồng Hới), Công ty Điện lực Quảng Bình, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), Hội CTĐ tỉnh… 
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho những cá nhân có thành tích phối hợp, tham gia tốt các hoạt động nhân đạo thời gian qua.
 
N.L
 
,