.

Minh Hóa: Đi bắt cua, 3 học sinh đuối nước thương tâm

.
08:43, Thứ Tư, 29/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng 29-5, ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử nạn.
Trẻ em tắm sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ bị đuối nước.
Trẻ em tắm sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước.
Theo đó, chiều 28-5, 3 em học gồm: Đinh Thị Hồng T. (SN 2006, học sinh lớp 7), Trần Thị H. và Trương Thị H. (cùng SN 2009, học sinh lớp 4) cùng trú ở thôn 5, xã Tân Hóa rủ nhau đi bắt cua đá. Thấy trời đã tối mà các em vẫn chưa về nên gia đình nhờ người cùng đi tìm các em. Đến 4 giờ sáng 29-5, mọi người mới phát hiện thi các em ở khe Hói Bụt, trên địa bàn thôn 5, xã Tân Hóa.
 
Ngay sau khi  xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội đã đến động viên, thăm viếng và tổ chức tang lễ cho các em theo phong tục địa phương.
Trước đó, ngày 23-5, tại xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 2 trẻ tử vong. 
 
Hàng năm vào mùa hè, mặc dù chính quyền huyện Minh Hóa luôn khuyến cáo, tuyên truyền và nhắc nhở người dân cảnh giác trước nguy cơ đuối nước tiềm ẩn, đặc biệt đối với trẻ em. Tuy nhiên, tai nạn đuối nước trên địa bàn vẫn thường xuyên xảy ra, một phần do sự lơ là, chủ quan của chính người dân trong việc giám sát, trông coi trẻ nhỏ.
 
Phan Phương
,