.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

.
08:51, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm xây dựng đội ngũ nữ công nhân viên chức yêu nước, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá, thời gian qua, Ban Nữ công PC Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều phong trào, như: thi đua lao động sản xuất; thực hành tiết kiệm; sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đặc biệt, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chị Trần Thị Lý, Trưởng Ban nữ công PC Quảng Bình cho biết, với bản tính cần cù chịu khó, ý thức kỷ luật cao, lao động sáng tạo, nhiều năm qua, tập thể nữ cán bộ, công nhân viên PC Quảng Bình đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ ở các vị trí công tác.

Riêng năm 2018, có 99% chị em đạt danh hiệu lao động tiên tiến, giỏi việc nước đảm việc nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả, được Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tặng giấy khen.

Cùng với công tác chuyên môn, các hoạt động xã hội luôn được tập thể nữ công PC Quảng Bình tích cực hưởng ứng, thực hiện thông qua việc đóng góp Quỹ Nhân đạo, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa…

Nữ công PC Quảng Bình tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
Nữ công PC Quảng Bình tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Ngoài ra, chị em còn tự nguyện đóng góp 120.000đ/người/năm để mua tặng 100 suất cơm, 21 suất quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới nhân Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam.

Ban Nữ công PC Quảng Bình cũng đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho 1.312 cháu thiếu nhi với số tiền hơn 130 triệu đồng; tặng quà các cháu có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp với số tiền gần 50 triệu đồng nhân dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Để đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực của tập thể chị em nữ công PC Quảng Bình còn phải kể đến vai trò, sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Công ty cũng như sự phối hợp chặt chẽ, định hướng cụ thể của Công đoàn Công ty.

Ông Trần Xuân Công, Phó Giám đốc PC Quảng Bình chia sẻ: "Tại PC Quảng Bình, các chị em được bảo đảm mọi điều kiện cần thiết phục vụ cho công việc, được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, như: thai sản, ốm đau; tham gia hoạt động tham quan, nghỉ mát; được thăm khám sức khỏe định kỳ…

Không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, tập thể nữ công PC Quảng Bình còn đảm việc nhà, là những người chị, người em dịu hiền, người vợ thủy chung, người mẹ mẫu mực trong mỗi gia đình".

“Thời gian tới, Ban Nữ công PC Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường; tích cực đóng góp vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí bằng các hành động thiết thực; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống nữ CNVC, LĐ về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 4 nội dung phẩm chất “Trách nhiệm-Trí tuệ-Thanh lịch-Đảm đang”; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ”, chị Trần Thị Lý cho biết.

Tùy Phong

,