.

Cháy lớn gây thiệt hại 15ha rừng phòng hộ ven biển

.
09:58, Thứ Hai, 20/05/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh cho biết, theo thống kê sơ bộ ban đầu toàn bộ diện tích bị cháy của khu vực rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình khoảng 15ha, bao gồm cả diện tích có rừng và một số ít diện tích đất trống.

Như tin đã đưa trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-5 đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình thuộc địa phận huyện Quảng Ninh. 

Vụ cháy rừng bùng phát lúc 13h30 phút ngày 19-5.
Vụ cháy rừng bùng phát lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-5.
Vụ cháy rừng bùng phát lúc 13h30 phút ngày 19-5.
Với khoảng 15ha rừng phòng hộ ven biển bị thiệt hại.

Vụ cháy rừng bùng phát từ địa phận thôn Dinh Mười (xã Gia Ninh) sau đó lan sang địa phận thôn Tiền và thôn Thượng (xã Võ Ninh). Do thời tiết nắng và gió to, ngọn lửa tiếp tục lan sang khu vực thôn Tân Định (xã Hải Ninh).

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt được nhiều đám cháy lớn.

Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều đám cháy nhỏ âm ỉ nên đến khoảng 3 giờ sáng 20-5, đám cháy lại bùng phát cháy diện rộng và đến 5 giờ ngày 20-5 đã cơ bản được khống chế.

Với điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng đang huy động lực lượng kiểm tra lại các khu vực đã bị cháy, nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng trở lại.

Th.Hải

,