.

Hỗ trợ gần 19 tỷ đồng "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

.
15:46, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên nghèo ở các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số.

Hội LHPN huyện Quảng Ninh trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Hội LHPN huyện Quảng Ninh tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh).

Các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã vận động 11.440 cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN), cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia nhắn 11.822 tin nhắn; mua 1.185 áo đồng phục trị giá trên 248 triệu đồng ủng hộ chương trình. Các cấp hội phối hợp với lực lượng biên phòng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ phụ nữ nghèo và nhân dân các xã khu vực biên giới.

Cụ thể: hỗ trợ xây dựng 1 tổ hợp tác trồng nấm, 2 mái ấm tình thương, 1công trình đường ống dẫn nước sạch, 5 mô hình chăn nuôi lợn, dê; trao tặng 50 con bò giống, 1.300 suất quà, 30 suất học bổng cho gia đình HVPN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… trị giá gần 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh còn hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ ở khu vực biên giới; vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có người thân đang công tác ở địa bàn biên giới, hải đảo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; phối hợp dạy xóa mù chữ, dạy tiếng Việt cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số các xã biên giới.

Được biết, để huy động nguồn lực cho các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo biên giới, hải đảo, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phụ nữ nghèo biên giới qua cổng tin nhắn 1409 từ ngày 27-2 đến 27-4.

Lan Chi

 

 

,