.

Thanh niên bỏng nặng vì đốt pháo tự chế

.
13:45, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 5-2, thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện đang cấp cứu một thanh niên trong tình trạng bỏng nghiêm trọng vì pháo nổ.

Bệnh nhân Lê Ngoc Hậu ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.
Bệnh nhân Lê Ngọc Hậu ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Người bị nạn là Lê Ngọc Hậu, 24 tuổi, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Hậu nhập viện vào khoảng 15 giờ ngày 4-2 trong tình trạng bỏng da nặng độ 2-3 ở vùng đầu, mặt, cổ, tay. Đặc biệt, hai mắt Hậu cũng bị bỏng giác mạc độ 2.

Người nhà bệnh nhân cho biết trước đó Hậu có đốt pháo nổ tự chế và bất ngờ bị pháo phát nổ gây bỏng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cắt bỏ vùng da bị hoại tử do bỏng và thực hiện các bước điều trị. Riêng vùng mắt được điều trị theo hướng bảo tồn nội khoa.

Được biết, riêng trong ngày 4-2 (30 Tết) Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới đã tiếp nhận 8 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ.

L.C

 

 

,