.

Năm thứ 9 liên tục, Quảng Bình giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

.
14:23, Thứ Năm, 03/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 211 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 98 người, bị thương 156 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 19 vụ (8%); giảm 8 người chết (8%) và giảm 36 người bị thương (19%).

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại thành phố Đồng Hới
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại thành phố Đồng Hới

Trong đó, riêng trên tuyến đường bộ xảy ra ra 208 vụ, làm chết 97 người, bị thương 152 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 17 vụ (8%); giảm 6 người chết (6%); giảm 39 người bị thương (20%).

4 địa phương có số người chết do TNGT giảm trên 10% là huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn. 3 địa phương có số người chết do TNGT tăng gồm huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới.

Đây là năm thứ 9 liên tục, TNGT trên địa bàn tỉnh ta giảm, cũng là năm đầu tiên trên địa bàn tỉnh có số người chết do TNGT dưới 100 người/1 năm, là kết quả khả quan từ việc hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2011 - 2020”.

 N.Mai

,