.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Trợ giúp trên 100 nghìn đối tượng và hộ gia đình khó khăn

.
11:41, Thứ Bảy, 19/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 18-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 để triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội CTĐ trao danh hiệu tập thể xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ trong năm 2018 cho các hyện, thị xã
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao danh hiệu tập thể xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2018 cho các huyện, thị xã.
Toàn tỉnh hiện có 213 cơ sở hội với gần 103.400 hội viên, gần 3.500 tình nguyện viên và 114.900 thanh thiếu niên CTĐ sinh hoạt trong 2.335 chi hội. Năm 2018, công tác hội và phong trào CTĐ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch của tỉnh và các địa phương, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
 
Tổng trị giá hoạt động của các cấp hội đạt trên 34,5 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 103.340 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, các cấp hội chủ động, tích cực tổ chức tốt các hoạt động cứu trợ và trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng; phong trào ‘Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất đã trao tặng 26.500 suất quà; chương trình “Cùng em đến trường” vào dịp đầu năm học 2018-2019 trao 6.300 suất quà; tổ chức được 42 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận gần 11.700 đơn vị máu, đạt gần 115% chỉ tiêu 2018; công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả cao… 
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh cũng đã báo cáo tổng kết công tác 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008-2018. Trong 10 năm, các cấp hội đã vận động nguồn lực và triển khai thực hiện cuộc vận động một cách có hiệu quả. Tổng giá trị thực hiện cuộc vận động đạt trên 31 tỷ đồng, trợ giúp cho 3.800 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hội nghị cũng đã đánh giá một số hạn chế trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2018; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, trong đó chú trọng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi với mục tiêu đặt ra là trao 11.000 suất quà…
 
Với những thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2018, đã có 16 tập thể, 30 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; 34 tập thể và 49 cá nhân nhận giấy khen của Hội CTĐ tỉnh và 51 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo".
 
N.L
 
,