.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình:

Phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

.
14:55, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Bên cạnh các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình là một trong những đơn vị của tỉnh có nhiều chương trình hoạt động hướng về cộng đồng. Hàng năm, công ty đã trích lợi nhuận từ 800 triệu đến trên 1 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội…
 
Kinh doanh hiệu quả
 
Những năm gần đây, cùng với sự ra đời của loại hình xổ số điện toán đã làm ngành xổ số truyền thống gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với sự điều hành lãnh đạo và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Theo đó, năm 2018, doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết của công ty đạt trên 197 tỷ đồng, tăng 15%; nộp ngân sách đạt 45,50 tỷ đồng, tăng 4,50 tỷ đồng so với năm 2017. Con số doanh thu từ hoạt động sản xuất bao bì carton của công ty cũng tăng lên đáng kể, với doanh thu đạt trên 12 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình đón nhận HCLĐ hạng Nhì
Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình đón nhận HCLĐ hạng Nhì
Ông Lê Trọng Huấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thời gian qua, công ty đã tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy điều hành tinh gọn, hiệu quả; tập trung ưu tiên nguồn nhân lực cho các địa bàn, thị trường trọng yếu, có sức mua lớn, cũng là những thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ xổ số điện toán. Trong năm 2018, công ty đã tập trung đẩy mạnh việc phát triển thêm các thị trường và đại lý mới trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố miền Trung và các địa bàn huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, công ty đã cùng các đơn vị trong khu vực thay đổi lại cơ cấu giải thưởng của loại hình vé truyền thống nhằm tạo ra sự hấp dẫn, thu hút khách hàng.
 
Ngoài ra, công ty cũng tích cực đổi mới các chính sách thu hút, động viên, khích lệ người bán và người mua vé; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, chăm sóc khách hàng, đại lý; đẩy mạnh chất lượng kinh doanh vé bằng biện pháp cạnh tranh lành mạnh, bằng chất lượng phục vụ, theo mục tiêu “vừa ích nước, vừa lợi nhà”!
 
Chung tay vì cộng đồng
 
Cùng với các hoạt động kinh doanh, những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn được xem là doanh nghiệp tiêu biểu vì cộng đồng trong tỉnh qua việc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, như: hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ an sinh xã hội; tặng quà Tết; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt... Ngoài ra, công ty còn đóng góp xây dựng một số công trình, trang thiết bị trường học và trao học bổng nâng bước cho các em học sinh nghèo đến trường…
 
Ông Lê Trọng Huấn cho biết, gần 10 năm qua, năm nào công ty cũng đều đặn trích từ lợi nhuận của mình số tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng; riêng năm 2018, công ty đã dành 1,3 tỷ đồng cho các hoạt động này.
 
Trở về cuộc sống đời thường sau chiến tranh, vợ chồng cựu thanh niên xung phong Phan Văn Lân ở xã Trung Trạch (Bố Trạch) đã rất nỗ lực trong lao động sản xuất, nhưng do sức khỏe yếu, thu nhập không ổn định nên tích góp đã lâu mà vẫn không thể làm được một ngôi nhà kiên cố để ở. Năm 2016, được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ, vợ chồng ông Lân đã làm được một ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 60m2 khang trang. “Căn nhà là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công ty xổ số và chính quyền địa phương thì chưa biết đến khi nào vợ chồng tôi mới tích góp đủ tiền để xây căn nhà mới này. Đây là động lực để tôi tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”, ông Lân chia sẻ.
 
Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh là một trong những nơi được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình dành sự quan tâm hỗ trợ nhiều nhất trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo của mình. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phước, Chánh văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết, các năm qua, năm nào Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình cũng đều đặn hỗ trợ xây hàng nhiều ngôi nhà đại đoàn kết cho hội viên; hỗ trợ 30 triệu đồng để hội mua quà Tết tặng cho hội viên đón xuân ấm áp...
 
“Bất kể khi nào chúng tôi cần cho các hoạt động giúp đỡ hội viên, nạn nhân chất độc da cam, đều nhận được sự giúp đỡ tận tình, chu đáo từ phía Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình ”, ông Phước cho hay.
 
Phan Phương
,