.

Bố Trạch: Trao 1.300 suất quà đến người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

.
09:59, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Hưởng ứng chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2019” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nhân chất độc da cam” Hội Chữ thập đỏ huyện Bố Trạch đã tổ chức tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn huyện.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã đến tay các hộ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Nhiều phần quà ý nghĩa đã đến tay các hộ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Cụ thể, hội đã tặng 1.300 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin, hội viên nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá từ 300.000-500.000 đồng (gồm tiền mặt và hiện vật như gạo, nếp).  

Đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ huyện mỗi khi Tết đến, xuân về, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hội viên nghèo trên địa bàn huyện có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn hơn.

Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)
 

,