.

Ra quân Chương trình tình nguyện mùa đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019

.
15:01, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 29-12, tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình ra quân “Tình nguyện mùa Đông năm 2018” và “Xuân tình nguyện năm 2019”.  
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo xã Quảng Tiến
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo xã Quảng Tiến
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch. 
 
Chương trình ra quân Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khởi xướng từ năm 2009. 
 
Đến nay, chương trình đã phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt bạn trẻ tham gia. Phong trào đã làm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.  
 
Theo kế hoạch, chiến dịch lần này, tuổi trẻ Quảng Bình sẽ tập trung thực hiện xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tại các địa bàn biên giới và những nơi đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người già neo đơn, thanh thiếu nhi nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lo Tết cho người nghèo; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân di dời khu tái định cư tại các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ toàn tỉnh trong nhiều năm thực chiến dịch Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các tổ chức đoàn, hội, đội cần chỉ đạo chặt chẽ, có khoa học các hoạt động tình nguyện; lấy hiệu quả hoạt động để làm thước đo, đánh giá phong trào; tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức, mở rộng địa bàn đến các vùng sâu, vùng xa để giúp bà con xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa…  
 
Tại lễ ra quân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất học bổng, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh nghèo. Ủy ban MTTQVN tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà nhân ái, 30 triệu đồng học bổng cho thanh thiếu niên nghèo, 20 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Ban tổ chức buổi lễ trao 25 suất quà cho học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. 
 
Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã giao phần việc cho các tổ chức đoàn trực thuộc thực hiện các phần việc như: khám và cấp thuốc miễn phí, làm công trình sân chơi cho thiếu nhi, công trình thắp sáng đường quê, làm nhà nhân ái, giếng khoan, tặng tủ sách cho trường học, cấp thẻ căn cước công dân, tặng máy vi tính, tuyên truyền biển đảo… cho học sinh và người dân trên địa bàn.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn trào quà hỗ trợ và giao phần việc cho các tổ chức Đoàn trực thuộc
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn trao quà hỗ trợ và giao phần việc cho các tổ chức đoàn trực thuộc
Ban tổ chức chương trình trao quà cho người dân và học sinh nghèo xã Quảng Tiến
Ban tổ chức chương trình trao quà cho người dân và học sinh nghèo xã Quảng Tiến
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ khám bệnh cho người dân xã Quảng Tiến
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ khám bệnh cho người dân xã Quảng Tiến
X.V
,